Nga cấm sửa chữa tàu hải quân ở nước ngoài
(Petrotimes) - Tổng thống Vladimir Putin ngày 2/4 đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Nga không được thực hiện việc sửa chữa các tàu hải quân của nước này tại các nhà máy đóng tàu ở nước ngoài.
Tàu khu trục Yaroslavl Mudry của hải quân Nga
Báo Izvestia ra ngày 2/4 trích dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết như vậy. Điện Kremlin cũng khẳng định thông tin trên, nhưng không giải thích lý do tại sao.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu là người đề xuất sửa chữa các chiến hạm Nga ở nước ngoài. Ông cho biết, 80% trong số hơn 1.000 tàu chiến, tàu hỗ trợ của Nga đã hết hạn sử dụng và cần được tu bổ. Chương trình nhà nước về vũ khí đến năm 2020 chỉ dự trù hoạt động sửa chữa 65 chiến hạm, 12 tàu chuyên dụng và 62 tàu phụ trợ. Số phương tiện mới chờ đóng là 113 chiến hạm, 8 tàu chuyên dụng và 65 tàu phụ trợ.
S.Phương (Theo Izvestia)
-
Hội CCB Tập đoàn tổ chức Tọa đàm: “Tiếp lửa truyền thống, cống hiến tương lai”
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế