Mỹ nói Trung Quốc: “Đừng quá lo lắng!”

07:00 | 23/04/2013

635 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngay sau khi Trung Quốc “đưa mối lo Mỹ” vào Bạch thư quốc phòng, Washington đã cử đại diện quân sự cấp cao của mình tới Bắc Kinh để trấn an.

 

 

>> Mỹ chuẩn bị kế hoạch chiến tranh chống Trung Quốc?

>> Trung Quốc mang nỗi 'hậm hực' với Mỹ vào Sách trắng quốc phòng

 

Chủ tịch ban Tham mưu Liên quân Mỹ Martin Dempsey và người đồng nhiệm Trung Quốc Phòng Phong Huy ở Bắc Kinh, ngày 22/4/2013.

Sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Mỹ đang tìm cách trấn an Trung Quốc rằng Mỹ muốn có một “ảnh hưởng ổn định” trong vùng châu Á Thái Bình Dương.

Chủ tịch ban Tham mưu Liên quân Mỹ Martin Dempsey đưa ra nhận định vừa kể 22/4 tại một cuộc họp báo chung với người đồng nhiệm Trung Quốc là ông Phòng Phong Huy ở Bắc Kinh.

Tướng Dempsey nói quân đội Mỹ cam kết xây dựng một mối quan hệ tốt hơn, sâu xa và bền vững hơn với Trung Quốc vào lúc chính quyền Obama chuyển trọng tâm chiến lược từ vùng Trung Đông qua vùng châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Dempsey nói Mỹ có lẽ đã không quan tâm đúng mức đối với vùng châu Á-Thái bình Dương trong thập niên vừa qua, vào lúc quân đội Mỹ chiến đấu trong các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.

Ông nói nay Washington “giao tiếp nhiều hơn” trong vùng để ngăn chặn điều ông nói là sẽ là một sự “vắng mặt” hoạt động của Mỹ gây ra tình trạng thiếu ổn định.

Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc nói các quân đội của Trung Quốc và Mỹ cần phải tăng cường hợp tác và có một quan hệ đối tác mới.

Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đã bầy tỏ sự quan ngại về trục xoáy của Mỹ quay sang giao tiếp trong các vấn đề châu Á-Thái bình dương có thể khuyến khích các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản có lập trường cứng rắn hơn trong các vụ tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh.

Tướng Dempsey đã đến Trung Quốc hôm 21/4 để bắt đầu chuyến thăm 5 ngày, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào năm 2011. Ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo cấp cao trong quân đội và chính phủ và đi thăm các địa điểm quân sự của Trung Quốc trong tuần này.

Một bài xã luận của Tân Hoa Xã ca ngợi chuyến thăm và nói rằng các cuộc họp thường xuyên giữa các giới chức cấp cao của Trung Quốc và Mỹ trong những tuần lễ gần đây đã cải thiện bang giao song phương lên một mức “tuyệt hảo”.

Th.Long (Theo AP)