Mỹ “bán cái” cho Nga về thái độ hợp tác của Syria

07:00 | 13/09/2013

477 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngoại trưởng Mỹ Kerry hôm qua đã đến Geneve để thảo luận với Ngoại trưởng Nga Lavrov về kho vũ khí hóa học của Syria. Tại đây, các giới chức Mỹ không đặt ra thời hạn cho các cuộc điều đình ngoại giao và lưu ý rằng một hành động quân sự vẫn có thể xảy ra.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và đồng nhiệm Nga Serguei Lavrov

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói với các nhà báo hôm qua rằng điều đình đòi hỏi một thời gian: “Quy trình qua đó vũ khí hóa học sẽ được nhận diện, kiểm tra, thu thập và đem ra khỏi vòng kiểm soát của Tổng thống Assad hẳn nhiên là một quy trình phức tạp. Quy trình sẽ được thảo luận tại Geneve và sau đó, tôi chắc sẽ được thảo luận tại New York”.

Mặc dù phía Mỹ thừa nhận quy trình đó không thể hoàn tất nhanh chóng, phát ngôn viên Carney nói rằng không nên vin vào đó mà kéo dài thời hạn.

Hai ngoại trưởng Nga-Mỹ bàn phương án, qua đó, Syria sẽ giao nộp tất cả kho vũ khí hóa học cho Liên Hiệp Quốc. Nga và Syria đã đồng ý cho phương án này.

Tổng thống Obama nói rằng Mỹ vẫn sẵn sàng có một hành động quân sự tại Syria nếu giải pháp ngoại giao thất bại. Ông nói chính một phần nhờ có những đe dọa như vậy nên mới có những chuyển biến về ngoại giao trong mấy ngày qua.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cũng hối thúc Nga tiếp tục tiến bước bởi vì “đây cũng là vấn đề uy tín của Nga”. Nói cách khác là Mỹ đang đổ vấy cho Nga trách nhiệm phải hối thúc chính quyền Damas về việc tuân thủ những gì đã nói vì theo Mỹ đây là đề xuất từ phía Nga.

Tại Bộ ngoại giao Mỹ, phát ngôn viên Jen Psaki nói rằng các nhà ngoại giao đứng trước nhiều thách thức để có thể thành công: “Trước tiên tôi xin nói rằng chi tiết rất quan trọng. Mỹ không xác định trước và cũng không gợi ý trước rằng mình sẽ phê chuẩn bất kỳ những gì đã được thảo luận trong những ngày tới. Mọi thứ phải có tính cách khả tín, phải có thể kiểm chứng được. Sau cùng, Mỹ tin rằng cần có sự giao tiếp và can dự của cộng đồng quốc tế”.

Tổng thống Obama đã yêu cầu Quốc hội hoãn lại cuộc biểu quyết cho phép tiến hành biện pháp quân sự tại Syria. Nhưng một số nhà làm luật nói rằng họ có thể tổ chức biểu quyết vào tuần tới trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Ngoại trưởng Syria, từ Matxcơva, hôm qua đã tuyên bố là chính quyền Damas sẵn sàng thông báo địa điểm cất giữ vũ khí hóa học, ngừng chế tạo loại vũ khí này và để cho các đại diện Liên Hiệp Quốc tới các cơ sở cất giữ, chế tạo vũ khí.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/9 kêu gọi Mỹ và tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế hãy tận dụng điều ông gọi là “thiện chí của Syria muốn đặt kho vũ khí hóa học của mình dưới sự kiểm soát quốc tế”, đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ nhắm vào Syria “sẽ gia tăng bạo lực và gây ra một làn sóng khủng bố mới”.

H.Phan