Nhật phóng tên lửa mới

07:00 | 27/08/2013

649 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Chiều nay, Nhật Bản sẽ phóng Epsilon, tên lửa mới đầu tiên do Nhật Bản chế tạo trong 12 năm qua.

Ngày 26/8, các quan chức vũ trụ Nhật Bản cho biết họ đang trong giai đoạn cuối cùng của quả trình chuẩn bị phóng Epsilon.

Tại địa điểm phóng tên lửa Epsilon ở tỉnh Kagoshima, phía Nam Nhật Bản, tên lửa vẫn được giữ bí mật. Các quan chức Nhật cho biết họ sẽ đưa tên lửa này ra khỏi giá treo 3 giờ trước thời điểm phóng dự kiến vào chiều nay 27/8.

Tên lửa này hoạt động bằng nhiên liệu rắn và dài 24 m, tức là bằng một nửa chiều dài của tên lửa H2A của Nhật Bản. Nó sẽ mang theo vệ tinh quan sát Trái đất.

Cơ quan Thám hiểm Không gian Vũ trụ Nhật Bản đã dùng tên lửa đẩy động cơ tầng thứ nhất của H2A trong tên lửa mới và tự động hóa một phần tiến trình kiểm tra để cắt giảm phí.

Nếu mọi việc tiến triển tốt, theo giới chức Nhật, Epsilon sẽ rời bệ phóng lúc 1 giờ 45 phút chiều 27/8, giờ Nhật Bản.

Một số hình ảnh về tên lửa Epsilon:

S.Phương

AFP