Nga bàn giao hàng không mẫu hạm cho Ấn Độ

07:00 | 17/11/2013

1,327 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Hôm qua, 16/11, Nga đã bàn giao cho Ấn Độ chiếc tàu sân bay cũ từ thời Liên Xô được nâng cấp lại. Nga cũng tổ chức đào tạo thủy thủ đoàn Ấn Độ với quân số 1.500 người.

Hàng không mẫu hạm INS Vikramditya

Thông tấn xã Nga Itar-Tass cho biết, buổi lễ bàn giao hàng không mẫu hạm diễn ra hôm qua tại cảng Severodvinsk ở Bắc cực, với sự tham dự của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Dmitri Rogozine và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony.

Sau khi hai bên ký văn kiện bàn giao, hàng không mẫu hạm đã được kéo cờ hải quân Ấn Độ và mang tên INS Vikramditya, tên một vị hoàng đế trong lịch sử Ấn Độ. Trước đây, tầu sân bay này năm 1987 thuộc biên chế của lực lượng hải quân Liên Xô cũ có tên Đô đốc Gorshkov.

Năm 2004, Ấn Độ mua và ký hợp đồng với Nga nâng cấp, hiện đại hóa hàng không mẫu hạm cũ này để thay thế cho chiếc tàu sân bay Ấn Độ INS Vikrant, được cho ngừng hoạt động từ năm 1997.

Theo hợp đồng, tàu phải được bàn giao vào mùa hè năm 2008, nhưng thời hạn này đã bị lùi lại đến tận giờ vì nhiều lý nhiều lý do như thiếu tiền, trang thiết bị không đáp ứng đủ cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thử nghiệm.

Theo báo chí Ấn Độ, giá thành của chiếc tàu sân bay này sau nhiều năm chậm trễ đã đội từ 771 triệu lên 2,3 tỷ USD.

Hàng không mẫu hạm mới sẽ về đến vùng biển của Ấn Độ vào đầu năm 2014. Con tàu nặng 44.500 tấn, dài 248m, có khả năng tiếp nhận 30 máy bay và 1600 người. Dự kiến con tàu sẽ phục vụ với thời hạn 25-30 năm.

Ấn Độ là bạn hàng vũ khí lớn nhất của Nga. Hồi tháng 8 vừa qua, hải quân Ấn Độ đã bị một tổn thất lớn khi chiếc tàu ngầm do Nga đóng, INS Sindhurakshak, bị nổ ngay trong cảng Bombay, làm 18 thủy thủ thiệt mạng.

Theo giới quan sát, tàu sân bay mới nằm trong kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ nhằm đối phó với việc gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Nh.Thạch

AFP