Ấn Độ: Hơn 90 người chết vì giẫm đạp

07:00 | 14/10/2013

824 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Hơn 90 người chết và trên 100 người bị thương trong vụ giẫm đạp lên nhau hôm 13/10 ở gần một đền Ấn giáo tại Ấn Độ.

Tử thi nằm trên cây cầu sau vụ giẫm đạp trong thị trấn Datia thuộc bang Madhya Pradesh, ngày 13/10/2013

Theo cảnh sát địa phương, gần 150.000 người sùng đạo đến hành hương tại đền Ratangarsh nhân dịp lễ hội Ấn giáo thiêng liêng Dussehra lớn nhất Ấn Độ. Đền này ở khu rừng bên ngoài thị trấn Datia cách thủ phủ Bhopal của bang Madhya Pradesh gần 400 km về phía Bắc.

Những người hành hương hoản loạn khi lan can cầu dẫn đến ngôi đền bị gãy, gây nên cảnh giẫm lên nhau khiến một số tín đồ bị đạp chết, số khác chết đuối sau khi nhảy hay bị rớt xuống sông Sindh.

Giới truyền thông địa phương nói rằng cảnh sát dùng dùi cui để kiểm soát đám đông khiến gây hoản loạn.

Ấn Độ từng xảy ra nhiều vụ giẫm đạp lên nhau gây tử vong tại các lễ hội tôn giáo. Hồi tháng 2 năm nay, một cuộc giẫm đạp làm thiệt mạng ít nhất 36 người Ấn giáo hành hương tham dự lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới, thu hút chừng 30 triệu người.

Nh.Thạch

AFP