Ai Cập: Huynh đệ Hồi giáo chính thức giải tán
>> Ai Cập "khai tử" tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo
Lãnh đạo Huynh đệ Hồi giáo Mohamed Badie (phải) bị bắt hôm 20/8/2013
Quyết định giải thể cơ cấu Hồi giáo này do Bộ trưởng Đoàn kết xã hội Ai Cập, Ahmed al- Borane ký hôm qua.
Phong trào Huynh đệ Hồi giáo bị cấm ở Ai Cập suốt hầu hết thời gian kể từ khi thành lập năm 1928 đến nay nhưng chính quyền nhắm mắt làm ngơ, để cho hoạt động trên thực tế. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ năm 2011, hoạt động của tổ chức được coi là hợp pháp.
Kể từ khi Tổng thống Mohammed Morsi bị quân đội phế truất, Huynh đệ Hồi giáo đã liên tiếp xuống đường biểu tình đòi phục chức cho ông Morsi, trong đó đã gây ra nhiều cuộc bạo động khiến hàng trăm người chết.
Ngày 23/9 vừa qua, tòa án Cairo đã tuyên bố cấm phong trào này hoạt động. Theo phán quyết của tòa, tất cả tài sản và tài chính tổ chức này, trong đó có văn phòng và văn phòng đại diện đều bị tịch thu.
Nh.Thạch
AFP
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí