Tạm giam Thượng sĩ công an gây tai nạn khiến 2 người tử vong

20:37 | 24/02/2015

807 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Anh (nguyên cán bộ Công an thành phố Tuyên Quang) về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

>> Xe cảnh sát gây tai nạn, 2 người thiệt mạng

>> Khởi tố vụ xe cảnh sát gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Khoảng 15h ngày 22/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Mùi) tại Km 27 Quốc lộ 2 (thuộc địa phận xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong.

Xe ô tô mang biển kiểm soát 22A-000.05 của lực lượng Cảnh sát Trật tự - Cơ động, Công an thành phố Tuyên Quang chạy theo hướng từ Hàm Yên về thành phố Tuyên Quang đã đâm vào 2 người đi bộ cùng chiều ở sát mép đường bên phải. Vụ tai nạn làm ông Đinh Văn Tiến (ở thôn Mãn 1, xã Thái Hoà) và ông Lê Văn Tưa (ở thôn Mãn 2, xã Thái Hòa) chết tại chỗ.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn khiến 2 người chết.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Tuyên Quang): Thời điểm gây ra tai nạn, chiếc xe Nissan chạy không đúng phần đường, lao sang lề đường rồi đâm chết 2 người dân đang đi bộ trên lề đường bên phải, cùng chiều với hướng di chuyển của xe. Người điều khiển chiếc xe Nissan gây tai nạn là Thượng sĩ Nguyễn Trọng Anh. Ngoài ra, ngồi trên xe còn có ông Hà Phúc Đàn - Đội trưởng Đội Cảnh sát Trật tự Công an TP Tuyên Quang.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hà Phúc Đàn và Thượng sĩ Nguyễn Trọng Anh để phục vụ công tác điều tra.

Thiên Minh (Tổng hợp)