Sinh viên, giảng viên say mê cá độ trong quán cà phê

13:23 | 14/05/2013

920 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Hai ổ bạc bị bắt được điều hành bởi mẹ kế con chồng và có sự tham gia của các con bạc là sinh viên, giảng viên một số trường đại học.

Ngày 14/5, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết vẫn đang điều tra để làm rõ 24 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại 2 quán cà phê liền kề trên đường Điện Biên Phủ (phường 25, quận Bình Thạnh) để xử lý về hành vi “đánh bạc”.

Các con bạc bị tạm giữ.

Trước đó, khoảng 23h15 ngày 12/5, hàng chục trinh sát Công an quận Bình Thạnh ập vào quán cà phê số 371 và 373 Điện Biên Phủ, bắt quả tang tại hàng chục con bạc đang say sưa cá độ.

Quán cà phê số 371 do Nguyễn Thái Bình (SN 1980) làm chủ. Khi các trinh sát ập vào, hàng chục con bạc đang tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ đá bóng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ hơn 14 triệu tiền tang vật, hàng chục phơi ghi cá độ, 11 điện thoại di động.

Bước đầu, Bình khai đã chỉ cho đối tượng tên Sơn (chưa rõ lai lịch, ngụ phường 1, quận 10) thuê không gian quán để tổ chức cá độ đá bóng với các con bạc. Những đêm cuối tuần, Sơn cho người đến quán số 371 trực tiếp bắt độ với các con bạc.

Mỗi đêm, Sơn trả cho Bình 200 ngàn đồng. Trong đêm 12/4, Sơn cử Vương Khánh Tài (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh) đến quán của Bình bắt độ với các con bạc thì bị bắt.

Tang vật thu được trong 2 ổ bạc.

Tại quán cà phê số 373, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thị Gái (SN 1968) làm chủ. Thời điểm ập vào, tổ trinh sát phát hiện bà Gái đang ăn thua trực tiếp trận đấu của giải bóng đá ngoại hạng Anh với hai con bạc là V.H.H.Long (SN 1985, ngụ phường 15, quận  Bình Thạnh) và P.T.Bình (SN 1976, ngụ Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức).

Nằm trong đường dây cá cược, đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1990, con gái của Gái) giúp bà Gái điều hành mỗi khi vắng mặt. Tang vật thu được gần 17 triệu đồng tiền mặt, 3 xe gắn máy, 5 điện thoại di động cùng một số phơi cáp độ.

Gái và Bình là mẹ kế con chồng. Hai ổ bạc trên mặc dù cạnh nhau nhưng hoạt động riêng lẻ và đã được gần 2 tháng. Thống kê ban đầu, trong số các con bạc bị tạm giữ có khoảng gần 10 sinh viên và 1 giảng viên đại học tham gia cá cược.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Hưng Long