Ngày mai, xét xử vụ Đoàn Văn Vươn

13:27 | 01/04/2013

2,162 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngày mai (2/4), TAND thành phố Hải Phòng sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn và người thân với tội danh "giết người, chống người thi hành công vụ". Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong vòng 4 ngày.

>> Gia đình Đoàn Văn Vươn được xây nhà ở nhưng không được xây... công trình phụ

>> Luật sư của nguyên PCT Tiên Lãng xây nhà cho Đoàn Văn Vươn

>> Nguyên chủ tịch Tiên Lãng thoát tội 'hủy hoại tài sản'

>> Đoàn Văn Vươn có thể đối mặt với án tử hình!

>> Trả hồ sơ, điều tra lại vụ phá nhà Đoàn Văn Vươn

>> Có những nỗi mong chờ từ Tiên Lãng...

>> Tiên Lãng - gần 1 năm sau ngày cưỡng chế

>> Cần xem xét lại trách nhiệm của những người đứng đầu huyện Tiên Lãng

>> Vụ Tiên Lãng: Tiết lộ 'tâm thư' của ông Khanh trước khi bị bắt

 

Bên cạnh đó, từ ngày 8-10/4, TAND thành phố Hải Phòng cũng sẽ đưa vụ án “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nguyên trọng” ra xét xử. Bị cáo trong vụ án này nguyên là các cán bộ UBND huyện Tiên Lãng và xã Quang Vinh.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 5/1/2012, do không chấp thuận với quyết thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng, ông Đoàn Văn Vươn cùng người nhà đã dùng súng tự chế bắn vào lực lượng cưỡng chế khu đầm của ông Đoàn Văn Quý, khiến 7 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội bị thương.

 

Hai anh em Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy.

Trong vụ án "giết người, chống người thi hành công vụ": Các bị cáo bị truy tố về tội danh “giết người”, gồm: Đoàn Văn Vươn (50 tuổi); Đoàn Văn Quý (47 tuổi, em trai ông Vươn); Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi, anh trai ông Vươn) và Đoàn Văn Vệ (39 tuổi, cháu ruột ông Vươn).

Bị truy tố về tội danh “Chống người thi hành công vụ” có hai bị cáo, gồm: Bà Phạm Thị Báu (31 tuổi, tức Hiền, vợ Đoàn Văn Quý) và Nguyễn Thị Thương (43 tuổi, vợ Đoàn Văn Vươn).

Riêng hai đối tượng  Đoàn Văn Thoại (em trai Đoàn Văn Vươn) và Phạm Thái (anh vợ Đoàn Văn Quý), sau khi gây án đã bỏ trốn và có lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Trong vụ án “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”: Các bị cáo Nguyễn Văn Khanh (Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng); Phạm Xuân Hoa (Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường); Lê Thanh Liêm (Nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang); Phạm Đăng Hoan (Nguyên Bí thư xã Vinh Quang) bị truy tố về tội danh “Hủy hoại tài sản”. Lê Văn Hiền (Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) bị truy tố về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

>> Gia đình Đoàn Văn Vươn được xây nhà ở nhưng không được xây... công trình phụ

>> Luật sư của nguyên PCT Tiên Lãng xây nhà cho Đoàn Văn Vươn

>> Nguyên chủ tịch Tiên Lãng thoát tội 'hủy hoại tài sản'

>> Đoàn Văn Vươn có thể đối mặt với án tử hình!

>> Trả hồ sơ, điều tra lại vụ phá nhà Đoàn Văn Vươn

>> Có những nỗi mong chờ từ Tiên Lãng...

>> Tiên Lãng - gần 1 năm sau ngày cưỡng chế

>> Cần xem xét lại trách nhiệm của những người đứng đầu huyện Tiên Lãng

>> Vụ Tiên Lãng: Tiết lộ 'tâm thư' của ông Khanh trước khi bị bắt

 

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc