Tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư TW Đảng Trần Quốc Vượng:

Cần nghiên cứu ở tầm cao hơn để tham mưu chính sách cho Đảng

10:59 | 16/01/2014

969 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 15/1 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo trước hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Nguyễn Văn Ngọc khẳng định, trong năm 2013, Ban Thường vụ Đảng ủy khối luôn xác định nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên; đồng thời tập trung thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp; sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

“Trong năm qua, công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Đảng bộ Khối cũng nghiêm túc tổ chức học tập và triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo và hiệu quả".

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng được coi trọng, trong đó tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, xây dựng, thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng. Qua giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng.

Điều đáng phấn khởi là dù nền kinh tế quốc dân đang trải qua thời điểm khó khăn, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, sát cánh cùng các đơn vị Tổng công ty, Tập đoàn, ngân hàng vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và dịch vụ đề ra. Các doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách gần 300 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 37% tổng thu ngân sách quốc gia, giải quyết việc làm cho trên 1,3 triệu lao động; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong đó Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) là doanh nghiệp nộp ngân sách cao nhất.

Năm 2013, các doanh nghiệp trong Khối hỗ trợ gần 3.200 tỉ đồng thực hiện an sinh xã hội qua các hoạt động Uống nước nhớ nguồn, Nghĩa tình biên giới hải đảo, Vì Trường Sa thân yêu; xây dựng các công trình biển đảo phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ… Điển hình trong công tác này là Ngân hàng TMCP Công thương đóng góp 1.200 tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 535 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 347 tỷ đồng,…

Năm 2014, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tập trung lãnh đạo và kiểm tra đôn đốc các Đảng ủy trực thuộc quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Đảng ủy Khối coi trọng lãnh đạo các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, quán triệt và triển khai thực hiện có kết quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ Khối tập trung chủ đề: Đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, ngân hàng; Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đòi hỏi Đảng bộ trong Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng trong khối doanh nghiệp Trung ương nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, xứng tầm với vị trí đầu tàu, then chốt, chủ lực của nền kinh tế đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao kết quả Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đạt được trong năm qua.

Đồng chí đề nghị trong năm 2014, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp; quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời chủ trương của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cần nghiên cứu ở tầm cao hơn để tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng cơ chế chính sách trong công tác lãnh đạo đất nước. Các cấp ủy Đảng cần kịp thời chỉ đạo nâng cao năng lực, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn cạnh tranh tiếp theo, đặc biệt khi cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành năm 2015 và thực hiện Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đồng thời tăng cường công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, làm tốt công tác giáo dục đảng viên, ngăn chặn hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí nhằm khôi phục niềm tin của xã hội đối với doanh nghiệp nhà nước.

P.V

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc