Mỹ dự định cấp phép khai thác dầu khí ngoài khơi
![]() |
| Từ năm 2019, Mỹ sẽ cấp phép cho thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi |
Trước đây, chính quyền Tổng thống Barack Obama ra quy định cấm khai thác dầu khí ở ngoài khơi sau khi xảy ra vụ nổ giàn khoan DeepWater Horizon của BP trong vịnh Mexico hồi năm 2010 làm 11 người chết và dầu tràn trên 180.000 km2 bờ biển. Vụ tai nạn này đã khiến BP mất 61,6 tỉ USD.
Khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump bãi bỏ quy định trên. Trong thông báo ngày 4/1, Bộ Tài nguyên Mỹ cho biết, kể từ năm 2019 tới năm 2024 sẽ mở cửa đến 90% vũng lãnh hải của Mỹ cho các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Cơ quan chức năng Mỹ có kế hoạch cấp 47 giấy phép khoan và thăm dò khai thác trong giai đoạn 5 năm này.
Thông báo của Bộ Tài nguyên Mỹ ngay lập bị các chính trị gia và tổ chức môi trường phản bác. "Chúng tôi sẽ lắng nghe quan điểm của tất cả những người có liên quan", Bộ trưởng Tài nguyên Mỹ Ryan Zinke nói.
Theo ông Zinke, cần phải xem xét dự định trên trong chương trình "America First" của Tổng thống Trump. “Tổng thống Trump muốn chúng ta sẽ là siêu cường mạnh nhất bởi vì chúng ta có phương tiện để làm điều đó", ông Zinke nhấn mạnh.
Nh.Thạch
AFP
-
Sửa đổi đồng thời 4 luật để hoàn thiện môi trường kinh doanh
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga
-
Tổng Thư ký ASEAN: Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng, mang tính xây dựng trong quan hệ ASEAN - Nga
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga: Thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất, minh chứng cho giá trị của đối thoại và hợp tác

