05:05 | 18/03/2024   3,106 lượt xem

Nhân vật truyền cảm hứng của nước Nga - Tỷ phú Leonid Mikhelson

Nhân vật truyền cảm hứng của nước Nga - Tỷ phú Leonid Mikhelson

Leonid Mikhelson là người sáng lập và Chủ tịch của Tập đoàn sản xuất khí đốt tự nhiên Novatek ở LB Nga. Ông hiện đứng thứ 56 thế giới trong Danh sách tỷ phú thế giới của Fobes với tài sản 29 tỷ USD, cũng là người đứng đầu danh sách các tỷ phú người Nga trong lĩnh vực công nghiệp dầu khí và hóa chất.

Ông trùm LNG của Nga

Leonid Mikhelson sinh ngày 11 tháng 8 năm 1955 trong một gia đình Do Thái (gốc Israel) ở Kaspiysk. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một kỹ sư sau khi tốt nghiệp với bằng Kỹ thuật Xây dựng Công nghiệp tại Viện Kỹ thuật Xây dựng Samara vào năm 1977. Mikhelson được giao làm quản đốc cho một công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt ở vùng Tyumen của Nga. Một trong những dự án ban đầu của ông là tham gia xây dựng đường ống dẫn khí đốt Urengoi-Chelyabinsk.

Năm 1985, ông được bổ nhiệm làm Kỹ sư trưởng của Công ty xây dựng đường ống dẫn khí Ryazan. Năm 1987, ông trở thành Tổng giám đốc của Công ty xây dựng đường ống dẫn khí Kuibishev, là một trong những công ty đầu tiên thực hiện tư nhân hoá sau khi Liên Xô tan rã năm 1991. Vào năm 1994, Leonid Mikhelson thành lập công ty Novatek. Công ty ban đầu được gọi là OAO FIK Novafininves, sau đó được đổi tên thành OAO Novatek. Công ty Novatek hiện sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất ở Nga, cũng là công ty lớn thứ 7 trên toàn cầu về công nghiệp khí đốt tự nhiên. Novatek đã mua lại nhiều công ty khí đốt khác, trong đó đã mua 51% cổ phần của Yamal LNG từ Volga Resources, công ty quản lý mỏ Nam-Rambeyskoye.

Từ năm 2008 đến năm 2010, Mikhelson là Chủ tịch Hội đồng quản trị của OAO Stroytransgas và OOO Art Finance. Ông hiện cũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của ZAO Sibur, công ty xử lý khí đốt và hóa dầu điều hành 26 cơ sở sản xuất trên khắp nước Nga, có trụ sở chính tại Moscow. Mikhelson sở hữu 57,5% cổ phần ở Sibur và nắm giữ 25% cổ phần của Novatek.

Nhân vật truyền cảm hứng của nước Nga - Tỷ phú Leonid Mikhelson

Leonid Mikhelson báo cáo và cam kết với Tổng thống Nga Putin kế hoạch sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng sẽ đạt 70 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030.

Leonid Mikhelson đã tạo dựng được khối tài sản khổng lồ trong hơn 5 thập kỷ thông qua các dự án kinh doanh của mình. Ông cũng từng phải đối mặt với những thách thức không thể đo lường được trên hành trình trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại bằng cách thực hiện những bước đi táo bạo nhằm tạo ra một đế chế không ngừng phát triển mỗi ngày.

Mikhelson là một trong những người có công chính trong việc cách mạng hóa ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên của Nga, chuyển ngành này từ độc quyền nhóm sang thị trường do các nhà sản xuất cạnh tranh dẫn đầu. Ông hiện có hơn 12.000 nhân viên tại 14 quốc gia trên thế giới và sở hữu cổ phần ở nhiều công ty ngoài Novatek.

Nhân vật truyền cảm hứng của nước Nga - Tỷ phú Leonid Mikhelson

Nhà máy khí đốt tự nhiên Yamal LNG của Novatek ở Bắc Cực

Novatek hiện nay tham gia vào hoạt động thăm dò, khai thác, sản xuất, xử lý và tiếp thị khí đốt tự nhiên và hydrocarbon lỏng và có hơn 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của Nga. Các khu vực hoạt động chính của Novatek tập trung ở Khu tự trị Yamal-Nenets ở Tây Siberia, là khu vực sản xuất khí đốt quan trọng nhất ở Nga, chiếm khoảng 80% sản lượng khí đốt tự nhiên của Nga và khoảng 15% sản lượng khí đốt toàn cầu. Novatek có trữ lượng đã được chứng minh là 17,6 tỷ thùng dầu tương đương. Tính đến tháng 3/2024, Novatek có vốn hóa thị trường là 46,35 tỷ USD, trở thành công ty có giá trị thứ 409 thế giới.

Nhân vật truyền cảm hứng của nước Nga - Tỷ phú Leonid Mikhelson

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak và Chủ tịch Novatek Leonid Mikhelson thị sát công trường xây dựng Yamal LNG, nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng thứ hai của Nga, tại cảng Sabetta ở Bắc Cực, quận Yamalo-Nenets, Nga ngày 8/12/2017

Vị tỷ phú quyền mưu, năng động

Cuộc đời và sự nghiệp của Leonid Mikhelson được cho là đặc biệt hấp dẫn, vươn lên từ những khởi đầu khiêm tốn để trở thành tỷ phú hàng đầu thế giới, người góp phần định hình bối cảnh năng lượng của Nga và truyền cảm hứng cho những người khác bằng hành trình quyết tâm và đổi mới của mình. Các chiến lược đổi mới và cách tiếp cận với tư duy tiến bộ của ông cùng với khả năng dự đoán các xu hướng mới nổi và thích ứng với biến động đã giúp Novatek trở thành công ty đóng góp quan trọng cho an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế của nước Nga hiện nay.

Leonid Mikhelson là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng bởi năng lực quản trị, điều hành có tầm nhìn xa. Những nỗ lực đổi mới liên tục của Mikhelson đã tác động đáng kể đến ngành năng lượng toàn cầu, tạo ra ấn tượng của sức mạnh biến đổi, của sự chăm chỉ và trách nhiệm xã hội.

Nhân vật truyền cảm hứng của nước Nga - Tỷ phú Leonid Mikhelson

Tỷ phú điều hành Novatek Leonid Mikhelson dẫn Tổng thống Vladimir Putin tham quan một nhà máy ở nước ngoài.

Với tầm nhìn chiến lược và khả năng tư duy của mình, Mikhelson liên tục khám phá những cơ hội mới để phát triển và đa dạng hóa. Cách tiếp cận hướng tới tương lai của ông đã đưa Novatek dấn thân vào các thị trường mới và mở rộng danh mục sản phẩm của mình. Mikhelson đóng vai trò then chốt trong việc biến Novatek thành một đế chế toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng. Dưới sự lãnh đạo của ông, Novatek đã mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu thông qua quan hệ đối tác và đầu tư chiến lược. Công ty đã xây dựng thành công các liên minh với các tổ chức quốc tế, củng cố vị thế của mình như một công ty quan trọng trên thị trường năng lượng toàn cầu. Những liên minh này đã cho phép Novatek tận dụng chuyên môn và nguồn lực chung, mở rộng khả năng của mình trong các khía cạnh khác nhau của chuỗi giá trị năng lượng.

Nhân vật truyền cảm hứng của nước Nga - Tỷ phú Leonid Mikhelson

Công ty vận tải biển Nga Sovcomflot (SCF) và Novatek ký thỏa thuận tăng cường quan hệ đối tác hiện có của họ ở Bắc Cực, liên doanh hỗ trợ hậu cần cho Yamal LNG, Arctic LNG-2 và các dự án khác của Novatek.

Những thành tựu của Mikhelson đã nhận được sự công nhận rộng rãi. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen danh giá cho những đóng góp của mình cho lĩnh vực năng lượng cũng như kỹ năng lãnh đạo xuất sắc của mình.

Mikhelson được biết đến như một doanh nhân của đổi mới và khả năng nắm bắt các công nghệ tiên tiến. Ông tích cực thúc đẩy các sáng kiến ​​nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực năng lượng, thúc đẩy những tiến bộ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng bền vững. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, Mikhelson đã tập trung vào việc quản lý môi trường trong các hoạt động của Novatek. Công ty đặt ưu tiên cao vào việc giảm thiểu tác động đến môi trường và thực hiện các hoạt động bền vững. Ông đã tài trợ cho nhiều sáng kiến ​​khác nhau nhằm bảo vệ hệ sinh thái Bắc Cực và giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng.

An toàn luôn được xác định là giá trị cốt lõi của Mikhelson và Novatek. Công ty ưu tiên phúc lợi của nhân viên và thực hiện các quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo môi trường làm việc an toàn trong suốt quá trình hoạt động của mình.

Mikhelson hiểu tầm quan trọng của việc đầu tư vào vốn con người. Ông đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nhân viên và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Novatek. Những cam kết nuôi dưỡng tài năng của ông chính là động lực thúc đẩy lực lượng lao động của công ty không ngừng hoàn thiện mình.

Với ý thức trách nhiệm xã hội của mình, Mikhelson tích cực đóng góp cho các hoạt động từ thiện, hỗ trợ các sáng kiến ​​cải thiện cuộc sống của các cá nhân và cộng đồng kém may mắn. Ông tích cực tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện khác nhau, hỗ trợ các hoạt động liên quan đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn môi trường. Những đóng góp từ thiện của ông đã tạo ra tác động đáng kể đến nhiều cộng đồng xã hội.

Mikhelson là người đam mê và rất quan tâm đến nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật Nga và nghệ thuật đương đại. Ông đã cống hiến một phần tài sản của mình để đưa nghệ thuật đương đại của Nga đến những nơi khác ngoài nước Nga. Là một nhà sưu tập nghệ thuật cuồng nhiệt, Mikhelson đã tài trợ cho các cuộc triển lãm bảo tàng ở Nga và Mỹ thông qua một quỹ mang tên con gái ông Victoria, Quỹ VAC, quỹ này có quan hệ quốc tế với Bảo tàng Mới ở New York, bảo tàng Tate ở Anh và phòng trưng bày Whitechapel ở London. Quỹ cũng hợp tác với nhiều tổ chức văn hóa khác nhau, bao gồm Viện Nghệ thuật Chicago và Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại ở Antwerp. Vào tháng 5 năm 2017, quỹ cũng đã mở một không gian triển lãm ở Venice.

Mikhelson đã chi hơn 470 triệu USD để kiến trúc sư người Ý Renzo Piano biến một nhà máy điện lịch sử chuyên cung cấp điện cho Điện Kremlin, bên bờ sông Moskva, thành một trung tâm nghệ thuật đương đại GES-2. Khu phức hợp có tổng diện tích 41.000 m2 trong đó tòa nhà GES-2 có diện tích 19.000 m2. Kiến ​​trúc sư Piano cũng là người đã thiết kế Trung tâm Pompidou ở Paris và Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Whitney ở New York. Piano mô tả GES-2 là “một cử chỉ trách nhiệm công dân” và là “lý do để tự hào về Moscow” của Mikhelson.

Nhân vật truyền cảm hứng của nước Nga - Tỷ phú Leonid Mikhelson

Câu chuyện thành công của Mikhelson đã trở thành nguồn cảm hứng cho các doanh nhân đầy tham vọng trên khắp thế giới. Leonid Mikhelson ngày nay đã trở thành một nhân vật ấn tượng trong giới doanh nhân với xuất thân hấp dẫn và sự nghiệp lẫy lừng.

Gieo tính cách, gặt số phận

Sinh ngày 11 tháng 8, cung hoàng đạo của Leonid Mikhelson là Leo (sư tử). Người thuộc cung Sư tử luôn tìm cách thăng tiến trong sự nghiệp hoặc nỗ lực kinh doanh bằng cách thể hiện sự tự tin và quyền lực trong các quyết định của mình. Thái độ dám nghĩ dám làm này là điều kiện lý tưởng cho sự thành công của bất kỳ doanh nhân nào.

Leonid Mikhelson có tất cả những đặc điểm của Leo, giúp ông thành công trong nghề nghiệp, chẳng hạn như niềm đam mê lan tỏa về sự vĩ đại cho phép ông luôn nỗ lực ngay cả khi gặp khó khăn. Leonid cũng luôn tu dưỡng và kiên định giữ quan niệm về sự tín nghĩa tuyệt đối, giúp tạo dựng niềm tin với khách hàng cũng như người lao động của mình - một điều tối cần thiết trong thế giới kinh doanh.

Nhân vật truyền cảm hứng của nước Nga - Tỷ phú Leonid Mikhelson

Leonid Mikhelson có lối sống năng động kết hợp với tinh thần thể thao tuyệt vời làm toát lên sự tự tin và tạo nên vẻ ngoài đặc biệt của ông. Ông thường chèo thuyền và trượt tuyết trong những tháng mùa đông…. Môn tập tạ đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của Leonid khi ông nỗ lực đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh và sức chịu đựng để luôn kiên định trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào theo cách của mình.

Tỷ phú người Nga Leonid Mikhelson cũng được coi là tấm gương thành công cho cả doanh nhân Nga và doanh nhân trên toàn cầu - mặc dù con đường dẫn đến thành công của ông không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Bằng cách biến thách thức thành cơ hội, với kỹ năng lãnh đạo tài hoa và đạo đức làm việc chăm chỉ, Leonid Mikhelson đã nhận được sự ngưỡng mộ rộng rãi của mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội, những người mong muốn noi theo thành tích của ông.

Là một trong những tỷ phú giàu nhất nước Nga, ông có một cuộc sống xa hoa nhưng luôn quyên góp hào phóng cho các tổ chức từ thiện và quỹ xã hội khác nhau để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Là một doanh nhân thành đạt từ những khởi đầu khiêm tốn, ông đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác phấn đấu đạt đến sự vĩ đại trong khi không bao giờ đánh mất những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống - sự hào phóng, lòng biết ơn và sử dụng sự giàu có như một công cụ để tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người.

Nhân vật truyền cảm hứng của nước Nga - Tỷ phú Leonid Mikhelson

Là một người Nga gốc Israel, dòng máu đa quốc gia của Leonid Mikhelson cũng là một loại chìa khóa thành công trong kinh doanh, giúp ông có lợi thế trong việc hiểu biết sâu về các giá trị, bản sắc văn hóa của cả Nga và nước ngoài. Một doanh nhân thành đạt sống ở hai quốc gia khác nhau, Leonid hiểu cách giao thoa giữa các nền văn hóa để tạo ra cầu nối giao tiếp, gắn kết giữa chúng, tạo nên những động lực tinh thần mạnh mẽ cho mình, đối tác và nhân viên trong công ty.

Cuộc đời của Leonid Mikhelson là một ví dụ về sự kiên trì và nỗ lực. Tầm nhìn cao rộng, năng lực lãnh đạo quản lý tài hoa và trái tim thiện lương của vị tỷ phú người Nga này đã khiến ông được nhiều người tôn trọng. Ông có quyền được tự hào là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất nước Nga ngày nay. Sự nghiệp ấn tượng của Leonid Mikhelson trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ rằng bất kỳ ai cũng có thể đạt được những đỉnh cao phi thường nếu họ sẵn sàng nỗ lực.

Hải Minh

Đồ họa: Hải Minh