14:22 | 15/01/2024   608 lượt xem

Doanh nhân Việt và khát vọng vươn xa

Doanh nghiệp Việt và những khát vọng vươn xa

Những ngày đầu Năm mới 2024 ghi dấu ấn bởi các sự kiện mang đến những tín hiệu đầy tích cực của các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này không chỉ làm dấy lên sự lạc quan trong cộng đồng doanh nghiệp mà còn tác động mạnh mẽ đến niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Năm 2023, thế giới và Việt Nam đối mặt với những thách thức kinh tế không nhỏ. Bức tranh toàn cầu nhuốm màu xám từ các cuộc khủng hoảng chính trị, biến đổi khí hậu, đến những bất ổn thị trường tài chính. Trong nước, tình hình không kém phần khó khăn, với nhiều doanh nghiệp vật lộn để duy trì hoạt động trong bối cảnh kinh tế đầy biến động. Các vấn đề từ chuỗi cung ứng bị gián đoạn, lạm phát gia tăng, đến sự chao đảo của thị trường chứng khoán, đều tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh.

Bước sang năm 2024, dù những khó khăn vẫn còn đó, nhưng bầu không khí trên thị trường dường như đã sáng sủa hơn. Những thông tin tích cực từ các doanh nghiệp trong những ngày đầu năm mới mang lại tia hy vọng, thổi một làn gió mới vào những dự đoán thận trọng về tương lai kinh tế. Một số doanh nghiệp đã bắt đầu công bố kết quả kinh doanh khả quan, các dự án mới đầy hứa hẹn được khởi động, tạo tiền đề cho một năm đầy hy vọng và phục hồi. Điều này không chỉ làm dấy lên sự lạc quan trong cộng đồng doanh nghiệp mà còn tác động tích cực đến tâm lý của nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Những ngày đầu năm nhiều sự kiện nổi bật trong giới doanh nghiệp đã tạo ra những dấu ấn đáng nhớ như: Chủ tịch Tập đoàn Masan, một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu, lại một lần nữa ghi tên mình trong danh sách tỷ phú USD của Forbes, một thành tựu không nhỏ trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Mới đây nhất, Tập đoàn FPT, với mục tiêu dài hạn của chiến lược toàn cầu hóa, đặt mục tiêu đạt 5 tỷ USD, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Bên cạnh đó, CTCP Phúc Sinh, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông sản, nhận được sự đánh giá cao từ quỹ đầu tư châu Âu với giá trị ước tính lên đến 320 triệu USD.

Và không thể không nhắc đến việc Chủ tịch CEO Group, LS. TS. Đoàn Văn Bình, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, một minh chứng cho sự cống hiến không mệt mỏi và đóng góp lớn lao cho ngành công nghiệp trong nước.

Những sự kiện này không chỉ là minh chứng cho sự linh hoạt, đổi mới và khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh khó khăn, mà còn là nguồn cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp, mở ra một năm 2024 đầy hứa hẹn và cơ hội.

Doanh nghiệp Việt và những khát vọng vươn xa

01/ Chủ tịch Tập đoàn Masan trở lại danh sách tỷ phú USD

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, vừa trở lại danh sách tỷ phú USD theo cập nhật mới nhất của Forbes vào ngày 3/1. Với khối tài sản ước tính đạt 1 tỷ USD, ông Quang chứng minh sự ổn định và khả năng tái xuất sắc sau những biến động trước đó.

Cuối năm 2019, ông Quang đã rơi khỏi danh sách sau khi lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách tỷ phú Forbes năm 2018. Mức tài sản cao nhất của ông, theo Forbes, là 1,9 tỷ USD vào tháng 4/2022.

Ông Nguyễn Đăng Quang, sinh năm 1963 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Tiến sĩ Vật lý hạt nhân tại Viện Hàn lâm khoa học Belarus. Sau thời gian ở lại Nga, ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ những năm 1990 bằng cách bán mỳ gói cho cộng đồng người Việt sinh sống tại đây. Sau đó, ông mở rộng kinh doanh sang đậu nành, cá, và tương ớt.

Ông Quang quay về Việt Nam và tiếp tục phát triển các sản phẩm nổi tiếng như nước tương Chinsu, tương ớt Chinsu, nước mắm Nam Ngư, mỳ Omachi, xúc xích Ponnie, và cà phê Vinacafe. Tập đoàn Masan, do ông Quang lãnh đạo, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ, đặc biệt sau khi mua lại chuỗi Vinmart và đổi tên thành Winmart.

9 tháng đầu năm 2023, Masan ghi nhận doanh thu thuần đạt 57.470 tỉ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế 1.353 tỉ đồng.

Số dư tiền mặt hợp nhất của Masan, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền tính tới cuối quý III là 14.258 tỉ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tự do được cải thiện liên tục qua nhiều quý, đạt 2.202 tỉ đồng trong quý III/2023, cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ, chỉ 125 tỉ đồng.

Mảng kinh doanh tiêu dùng của Masan bao gồm WinCommerce (WCM), Masan Consumer Holdings (MCH), Masan MEATLife (MML) và Phúc Long Heritage (PLH) ghi nhận lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) tăng trưởng 45,5% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 47,3% trong quý III/2023 so với cùng kỳ.

Mới đây, J.P.Morgan, một trong những công ty tài chính hàng đầu thế giới, đã đưa ra dự báo tích cực về tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu Masan (HOSE: MSN). Theo thông tin từ J.P.Morgan, giá mục tiêu của cổ phiếu MSN trong năm 2024 được dự kiến là 102.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của EPS trong giai đoạn từ 2023 đến 2025 được ước tính là 36%.

Đánh giá của J.P.Morgan chủ yếu tập trung vào vị thế độc đáo của Masan trong thị trường bán lẻ, nơi công ty giữ lợi thế lớn và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Việc Masan tập trung đầu tư vào các lĩnh vực cốt lõi như tiêu dùng và bán lẻ cũng như sự phát triển của thị trường tiêu dùng hiện đại là yếu tố quan trọng giúp cổ phiếu MSN trở thành một trong những đại diện xuất sắc nhất cho câu chuyện tiêu dùng hấp dẫn của Việt Nam.

Thêm vào đó, sự xuất hiện của Bain Capital, một trong những ông lớn quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới, cũng góp phần làm cho triển vọng của Masan trở nên lấn lướt. Bain Capital đã cam kết đầu tư tối thiểu 200 triệu USD cho khoản đầu tư đầu tiên của họ tại Việt Nam, mua cổ phiếu của Masan với giá 85.000 VND/cổ phiếu. Quyết định này không chỉ là một biểu hiện cho sự tin tưởng của Bain Capital vào tiềm năng tăng trưởng của Masan mà còn cho thấy "thời điểm vàng" của thị trường tiêu dùng tại Việt Nam.

02/ Tập đoàn FPT kỳ vọng doanh thu 5 tỷ USD

Tập đoàn FPT vừa công bố mục tiêu đầy tham vọng trong chiến lược toàn cầu hóa của mình: đạt doanh thu 5 tỷ USD cho thị trường nước ngoài vào năm 2030. Điều này được đánh giá là một bước lớn và đầy thách thức cho tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam, nhất là khi FPT mất 25 năm để đạt được mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Doanh nghiệp Việt và những khát vọng vươn xa

Tại sự kiện công bố mục tiêu, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch tập đoàn đã chia sẻ những cảm xúc sâu sắc về con số 1 tỷ USD: “Với chúng tôi, 1 tỷ đô không phải là con số mà là cuộc đời, cả thời thanh niên, những ngày đẹp nhất, sôi nổi nhất đời tôi. Đây còn từng là ước mơ, và đã thành hiện thực. Hơn nữa còn là hy vọng rất lớn mà chính chúng tôi không nghĩ đến ngay từ những ngày đầu.”

Trong 11 tháng năm 2023, doanh thu của FPT đã đạt 47.201 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 8.545 tỷ đồng, tăng lần lượt 20,3% và 19,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.027 tỷ đồng, tăng 19% so với 11 tháng đầu năm 2022. Mảng công nghệ vẫn tiếp tục đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu của FPT với tỷ trọng 59% trong 11 tháng, đạt 27.980 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của mảng công nghệ đạt 3.956 tỷ đồng, tăng 21% so với 11 tháng đầu năm trước.

Chốt phiên giao dịch ngày 14/11, cổ phiếu FPT ghi nhận mức giá 95.600 đồng/cổ phần, tăng khoảng 36% so với đầu năm. Giá trị vốn hóa thị trường của FPT đạt khoảng 121.536 tỷ đồng, đứng thứ 10 trong danh sách vốn hóa trên sàn HOSE.

Với mục tiêu dài hạn của mình là đạt 5 tỷ USD doanh thu cho thị trường nước ngoài vào năm 2030, FPT thể hiện tinh thần khát khao, sự sáng tạo và cam kết vững vàng trong hành trình chinh phục thị trường toàn cầu.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, đã mô tả con đường đầy thách thức của họ như một cuộc phiêu lưu, và sự đam mê và khát vọng của ông đã góp phần tạo nên những thành công lớn và những ước mơ trở thành hiện thực cho FPT Group.

03/ Phúc Sinh được quỹ châu Âu định giá 320 triệu USD

CTCP Phúc Sinh của “vua tiêu” Phan Minh Thông vừa thông báo nhận vốn đầu tư từ Quỹ Đầu tư châu Âu. Con số cụ thể không được tiết lộ, song ông Thông cho biết quỹ này định giá Phúc Sinh lên 320 triệu USD.

“Thực sự thì Phúc Sinh làm thương vụ này 18 tháng qua chứ không phải mới đây. Quan điểm của chúng tôi là khá thận trọng, vì cơ bản Phúc Sinh không cần vốn. Hiện, bên cạnh lợi nhuận có được, Phúc Sinh cũng nhận được rất nhiều khoản vay ưu đãi từ ngân hàng. Cho nên, khi quyết định bắt tay với đối tác nào công ty sẽ chọn rất kỹ ”, ông Thông nói.

Doanh nghiệp Việt và những khát vọng vươn xa

Về lý do tại sao chọn quỹ đầu tư châu Âu, ông cho biết do đối tác này ưu tiên phát triển bền vững, điều này tương đồng với mô hình Phúc Sinh đang làm. Ngoài ra, họ cũng đầu tư về nông nghiệp nhiều nên sẽ hỗ trợ được nhiều cho Công ty.

Một lý do khác, theo ông Thông là định giá của đối tác này với Phúc Sinh khiến ông hài lòng. Bởi, rất nhiều nhà đầu tư trước đây khi tìm đến Phúc Sinh thì ông Thông cho rằng họ chưa công bằng, chưa đánh giá cao ngành nông nghiệp Việt Nam. Trong khi, ở Thái Lan, Indonesia, Singapore… ngành nông nghiệp rất được coi trọng và định giá cao, thì Việt Nam chúng ta lại không được định giá như thế.

Những năm gần đây “vua tiêu” Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng cà phê ra thị trường nước ngoài, chủ yếu ở châu Âu. Theo ông Thông, doanh số xuất mỗi năm của Phúc Sinh vào mức 300 triệu USD (tương đương 7.062 tỷ VND), trong đó cà phê chiếm tỷ trọng lớn nhất vơi 60%, 30% còn lại là tiêu và 10% là mặt hàng trà.

“22 năm qua năm nào Phúc Sinh cũng có lợi nhuận, nên dù được nhiều đối tác hỏi đầu tư vẫn chưa chốt được. Với thương vụ lần này, Phúc Sinh đang kỳ vọng sẽ phát triển nhanh hơn cho giai đoạn tới”, đại diện nói đồng thời tiết lộ Phúc Sinh năm nay sẽ còn nhiều lần nhận vốn nữa.

Số tiền huy động được Công ty cho biết sẽ dùng để xây 2 nhà máy cà phê lớn. Trong năm qua, Phúc Sinh đã xây dựng được 2 nhà máy nhưng quy mô nhỏ hơn.

Hơn nữa, chuỗi K Coffee của Phúc Sinh đang có 10 cửa hàng, do đó Công ty cũng dự tính huy động nguồn lực để phát triển 100 cửa hàng và mở rộng ra khu vực Hà Nội, Hải Phòng… trong năm 2024.

Phúc Sinh là doanh nghiệp nông sản được thành lập hơn 20 năm chuyên xuất khẩu cà phê, hồ tiêu, quế,… Năm 2023, Phúc Sinh đứng vị trí số 1 trong tốp 20 doanh nghiệp xuất khẩu gia vị (chủ lực là hồ tiêu) Việt Nam lớn nhất xuất khẩu vào châu Âu với hơn 15% thị phần.

Nói về chìa khóa sự thành công của Phúc Sinh, ông Thông cho biết "sự sáng tạo là ngọn đèn dẫn đường. Chúng tôi không chỉ nỗ lực và kiên trì, mà còn phát triển khả năng linh hoạt và sẵn sàng học hỏi của mỗi cá nhân trong tập đoàn".

04/ Chủ tịch Tập đoàn CEO nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Những ngày đầu tháng 1, doanh nhân LS. TS. Đoàn Văn Bình – Chủ tịch Tập đoàn CEO đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Sự kiện này không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ông trong việc phát triển Tập đoàn CEO, mà còn là niềm tự hào cho hơn 2.000 cán bộ, nhân viên của tập đoàn.

LS. TS. Đoàn Văn Bình, với tư cách là người sáng lập và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO, đã dẫn dắt tập đoàn từ những ngày đầu thành lập vào ngày 26/10/2001, từ một công ty nhỏ, trở thành một trong những thương hiệu bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Tập đoàn hiện nay quản lý trên 20 công ty thành viên với vốn điều lệ trên 5.100 tỷ đồng và vốn hóa thị trường gần 12.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp Việt và những khát vọng vươn xa
LS. TS. Đoàn Văn Bình - người sáng lập và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO

Trong năm 2023, một năm đầy biến động, Tập đoàn CEO dưới sự lãnh đạo của LS. TS. Đoàn Văn Bình đã nỗ lực vượt qua thách thức, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Mục tiêu của tập đoàn không chỉ là phát triển bền vững mà còn bảo vệ môi trường và cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước.

Cổ phiếu CEO của Tập đoàn CEO cũng là tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Trong năm 2023, cổ phiếu này đã tăng hơn 50%, đạt mức 22.700 đồng vào ngày 29-12-2023. Tuy nhiên, so với mức giá cao nhất 92.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 7-1-2022, giá trị cổ phiếu vẫn còn âm 75%. Đến ngày 10-1-2024, giá cổ phiếu CEO vẫn giữ ở mức 22.400 đồng, giảm 1,3% sau hơn một tuần của năm mới.

Về mặt kinh doanh, Tập đoàn CEO ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 đạt 89,2 tỉ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, tập đoàn vẫn đang tiến tới mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, với hơn 18 năm phát triển không ngừng nghỉ và những thành công đạt được.

Doanh nghiệp Việt và những khát vọng vươn xa
Doanh nghiệp Việt và những khát vọng vươn xa
Doanh nghiệp Việt và những khát vọng vươn xa
Doanh nghiệp Việt và những khát vọng vươn xa

Nội dung: Hải Minh

Đồ họa: Hải Minh