![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Thị trường vàng trong nước sáng 7/7 ghi nhận xu hướng giảm giá ở hầu hết các thương hiệu kinh doanh vàng. Đối với vàng miếng, các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt điều chỉnh giảm, với mức giảm cao nhất 400.000 đồng/lượng so với phiên trước. Giá bán ra cao nhất hiện được niêm yết ở mức 151 triệu đồng/lượng.
Ở phân khúc vàng nhẫn, diễn biến giảm còn rõ nét hơn khi hầu hết các doanh nghiệp đều hạ giá. Đáng chú ý, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải giảm tới 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - mức giảm mạnh nhất trên thị trường. Giá bán ra cao nhất của vàng nhẫn cũng ở mức 151 triệu đồng/lượng, ngang với giá vàng miếng, trong khi vàng nhẫn Phú Quý có giá bán thấp hơn, ở mức 150,4 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.166,9 USD/ounce, tương đương khoảng 133,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các loại phí). So với một tháng trước, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 163,1 USD/ounce, tương ứng mức giảm 3,77%.
Với diễn biến trên, giá vàng thế giới hiện thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Ở chiều hỗ trợ thị trường, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao. Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), lượng vàng mua ròng trong tháng 5 đạt mức cao thứ hai kể từ đầu năm, chỉ thấp hơn kỷ lục được thiết lập vào tháng 2. Bà Marissa Salim, Trưởng bộ phận Nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WGC, cho biết xu hướng này tiếp tục phản ánh vai trò của vàng như một tài sản dự trữ chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.
P.V
Tập đoàn Phú Quý cùng đồng hành kiến tạo tri thức về Kim loại quý