Eni có phát hiện dầu thương mại thứ năm ở ngoài khơi Angola
Tàu FPSO hoạt động ngoài khơi Angola |
Giếng đã được khoan ở độ sâu 902 feet nước, tới độ sâu tổng cộng 12.467 feet, kết quả phân tích sau khi khoan cho thấy trữ lượng tại chỗ của phát hiện ở vào khoảng 300 đến 400 triệu thùng dầu nhẹ. Công ty cho biết phát hiện này cũng có tiềm năng gia tăng về trữ lượng và dự kiến sẽ tiến hành khoan thẩm lượng vào đầu năm 2020.
Đây là phát hiện dầu thương mại thứ năm, sau các phát hiện Kalimba, Afoxe, Agogo và Ndungu - được công bố vào tháng trước, kể từ khi liên doanh nhà thầu tại Lô 15/06 bắt đầu triển khai chiến dịch khoan thăm dò cách đây một năm. Với phát hiện thứ năm này, tổng trữ lượng tại chỗ của cả 5 phát hiện ước tính khoảng 1,8 tỉ thùng dầu nhẹ.
Liên doanh nhà thầu tại Lô 15/06 bao gồm Eni, nhà điều hành với 36,8421% cổ phần, Sonangol P&P với 36,8421% cổ phần và SSI F15 Limited giữ 26,3158% cổ phần còn lại.
Eni đã hiện diện tại Angola từ năm 1980 và hiện có sản lượng khoảng 150.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày. Trong tháng 5 vừa qua, Eni đã thông báo có phát hiện khí và condensate tại CTP-Lô 4, ngoài khơi Ghana. Trong khi đó vào tháng 3, công ty cũng đã công bố phát hiện khí tại cấu tạo triển vọng Nour ở Đông Địa Trung Hải.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
- Thị trường dầu mỏ những ngày qua có gì mới?
- OPEC đề cao tiềm năng hợp tác với "điểm nóng" Namibia
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 25/4: Nỗi lo nhu cầu dầu suy yếu
- Hàn Quốc khánh thành kho nhập khẩu dầu khí mới
- Phân tích và dự báo tác động địa chính trị và chiến lược của OPEC tới thị trường dầu khí trong tương lai