Eni phát hiện khí tại cấu tạo triển vọng Akoma, ngoài khơi Ghana
Giếng khoan này nằm ở vị trí cách bờ biển khoảng 31,07 dặm (50 km) và cách mỏ Sankofa khoảng 7,46 dặm (12 km) về phía Tây Bắc, được khoan ở độ sâu 350m nước và khoan đến độ sâu tổng cộng là 12.434,4 ft (3.790 m). Giếng khoan đã bắt gặp một cột khí và condensate trong vỉa cát kết dày 65,62 ft (20 m) có tuổi Cenomanian với đặc tính vỉa chứa tốt. Ước tính trữ lượng của phát hiện ở vào khoảng 550 đến 650 tỷ feet khối khí và 18-20 triệu thùng condensate. Ngoài ra, phát hiện này cũng có khả năng gia tăng triển vọng dầu khí nên cần được tiếp tục khoan thẩm lượng nhằm đánh giá kỹ hơn.
Akoma - 1X là giếng khoan đầu tiên được thực hiện tại Lô 4, CTP và có triển vọng phát triển khai thác thương mại do nằm gần với cơ sở hạ tầng mỏ hiện có thông qua kết nối ngầm với tàu FPSO John Agyekum Kufuor.
Liên doanh đối tác tại Lô 4 CTP được thành lập bởi Eni Ghana, là công ty điều hành với 42,469% cổ phần, Vitol Upstream Tano nắm giữ 33,975% cổ phần, GNPC với 10% cổ phần, Woodfields Upstream (9,556% cổ phần) và Explorco (4% cổ phần).
Ghana là một trong những quốc gia quan trọng đối với chiến lược tăng trưởng của Eni. Công ty đã có mặt tại quốc gia này từ năm 2009 với tổng sản lượng hiện nay khoảng 60.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày.
Eni ký thỏa thuận phân chia sản phẩm tại Lô 1 ngoài khơi Bahrain |
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 28/3: Mỹ và EU tranh cãi về việc tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch
- Azerbaijan hướng tới lộ trình năng lượng mới với một Caspian bất ổn
- Khu vực mới nổi cho hoạt động STS dầu của Nga
- Nỗ lực mới ngăn chặn kế hoạch thăm dò dầu khí của TotalEnergies tại Nam Phi
- Yếu tố địa chính trị đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá dầu