Eni công bố phát hiện dầu lớn ngoài khơi Angola
Giếng thăm dò Agogo-1 NFW đã được khoan ở độ sâu 1,63 m, cách bờ biển khoảng 180 km và cách tàu FPSO N’Goma (West Hub) 20 km về phía Tây, tới độ sâu tổng cộng đạt 4450 m. Giếng đã phát hiện một cột dầu đơn cao khoảng 203m, chiều dày tầng sản phẩm đạt 120 m với chất lượng dầu tốt (31°API) tại lớp vòm muối trong vỉa chứa cát kết tuổi Miocene Hạ. Dữ liệu giếng khoan cho thấy sản lượng ước đạt hơn 20.000 thùng dầu mỗi ngày. Phát hiện sẽ được nhanh chóng nghiên cứu đánh giá thẩm lượng phục vụ cho công tác phát triển mỏ.
Agogo là phát hiện có khả năng khai thác thương mại thứ ba sau các phát hiện Kalimba và Afoxé tại lô 15/06 Consortium kể từ khi một chiến dịch khoan thăm dò mới được khởi động vào năm 2018. Phát hiện này đã mở ra những cơ hội mới cho hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu tại các lớp vòm muối thuộc phía Tây Bắc Lô 15/06.
Lô 15/06 do Eni là công ty điều hành với 36,8421% cổ phần, Sonangol P & P (36,8421%) và SSI Fifteen Limited (26,3158%).
Angola là một quốc gia quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của Eni. Tập đoàn của Ý đã có mặt tại quốc gia này từ năm 1980 và có sản lượng khai thác theo vốn cổ phần hiện tại đạt khoảng 155.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày. Tại Lô 15/06, Eni đang vận hành hai tàu FPSO N’Goma ở phía Tây (West Hub) và Olombendo ở phía Đông (East Hub). Eni cũng là nhà điều hành của Lô Cabinda Norte ở trên đất liền của Angola.
Eni phát hiện khí tại cấu tạo triển vọng Akoma, ngoài khơi Ghana |
Eni ký thỏa thuận phân chia sản phẩm tại Lô 1 ngoài khơi Bahrain |
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí(CPTI)
- Phân tích và dự báo tác động địa chính trị và chiến lược của OPEC tới thị trường dầu khí trong tương lai
- Ba Lan huỷ các giao dịch dầu mỏ với Venezuela
- Lưu vực Permian thống trị hoạt động M&A của Mỹ
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 24/4: Trafigura dự đoán xe điện, AI và năng lượng sạch sẽ thúc đẩy mạnh nhu cầu về đồng
- Hô hào chấm dứt đầu tư dầu khí càng làm ngành năng lượng thêm hỗn loạn?