![]() |
Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro với tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu” cam kết giữ vững vai trò đầu tàu trong ngành Dầu khí và năng lượng quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào sự chuyển dịch năng lượng xanh, vì một tương lai bền vững và thịnh vượng... Đó là khẳng định của Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro Vũ Mai Khanh trước vận hội mới cũng như thử thách mới trong năm 2025 và giai đoạn tới. |
PVThưa ông, 2025 là năm Petrovietnam tròn 50 năm hình thành, phát triển; trong đó, Vietsovpetro - cánh chim đầu đàn của Petrovietnam có gần 45 năm đồng hành cùng sự phát triển đó, cũng như đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của ngành công nghiệp dầu khí đất nước. Nhìn lại quá trình và những thành tựu đã đạt được giai đoạn qua, ông có chia sẻ gì?
Ông Vũ Mai Khanh: Năm 2025, khi Petrovietnam tròn 50 năm và Vietsovpetro có gần 45 năm đồng hành, chúng tôi không chỉ tự hào nhìn lại chặng đường đã qua mà còn khẳng định tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu” - đoàn kết để vượt qua thử thách và vươn tầm cao mới. Những thành tựu lịch sử là nền móng vững chắc, nhưng để đáp ứng yêu cầu của thời đại, chúng tôi không ngừng “bổ sung động lực mới, làm mới động lực cũ”, khai thác hiệu quả tiềm năng hiện tại và hướng tới những đỉnh cao mới, vì sự phát triển bền vững của ngành Dầu khí và tương lai thịnh vượng của đất nước.
PV: Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, giai đoạn gần đây Vietsovpetro cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong sản xuất kinh doanh do các mỏ truyền thống bị sụt giảm sản lượng. Vietsovpetro đã và sẽ có những giải pháp nào để duy trì hoạt động ổn định trong các năm tiếp theo?
Ông Vũ Mai Khanh: Những khó khăn hiện nay của Vietsovpetro do sản lượng dầu tại các mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng đã qua thời kỳ khai thác đỉnh, đang trong đà suy giảm nhanh và có diễn biến khó lường; các khu vực triển vọng trong vùng hoạt động còn ít tiềm năng, khả năng gia tăng trữ lượng thấp; giá dầu không ổn định và duy trì ở mức thấp. Vietsovpetro xác định sẽ thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: Bảo đảm khai thác tối ưu, giảm nhịp độ suy giảm sản lượng các mỏ hiện có; đẩy mạnh áp dụng các biện pháp tăng cường khai thác; thực hiện tốt công tác nghiên cứu, lựa chọn và ứng dụng các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu; tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tiềm năng còn lại làm cơ sở cho việc tiếp tục tận thăm dò các lô dầu khí hiện có; tăng cường mở rộng vùng hoạt động ra các lô dầu khí tiềm năng khác.
Tất cả những nhiệm vụ trên đều đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro - đặc biệt khi đứng trước những cột mốc mới và thử thách mới.
![]() |
PV: Công tác tìm kiếm, thăm dò và mở rộng vùng hoạt động cũng như công tác phát triển các mỏ nhỏ, cận biên được Vietsovpetro quan tâm ra sao trong chiến lược phát triển thời gian tới,thưa ông?
Ông Vũ Mai Khanh: Vietsovpetro luôn coi công tác tìm kiếm, thăm dò và mở rộng vùng hoạt động cũng như phát triển các mỏ nhỏ, cận biên là nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển bền vững. Chúng tôi đã và đang triển khai các kế hoạch trong công tác mở rộng vùng hoạt động, cũng như tham gia đấu thầu các lô mới và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để có được thêm các lô mới trong thời gian sớm nhất. Đây chính là định hướng cốt lõi cho sự ổn định và phát triển của Vietsovpetro về lâu dài. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, đổi mới công nghệ và tận dụng tối đa các nguồn lực để thực hiện mục tiêu này một cách hiệu quả và bền vững.
PV: Xin ông cho biết Vietsovpetro xác định thế nào về cơ hội, thuận lợi cũng như thách thức trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (NLTT), điện gió ngoài khơi (ĐGNK) vốn đang là xu hướng chung của thế giới cũng như tại Việt Nam hiện nay theo tinh thần Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị?
Ông Vũ Mai Khanh: Vietsovpetro nhận thức sâu sắc rằng NLTT, đặc biệt là ĐGNK, đang trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu và tại Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội để phát triển mà còn là trách nhiệm đối với môi trường và xã hội trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng ngày càng được chú trọng. Với vai trò là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong ngành Dầu khí, chúng tôi xác định việc tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực này là nhiệm vụ chiến lược, phù hợp với tinh thần Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị và mục tiêu phát triển bền vững của Petrovietnam.
Theo đánh giá của Vietsovpetro, ĐGNK cơ bản tương đồng với các công trình dầu khí biển và đây chính là thế mạnh của đơn vị với nguồn nhân lực gần 7.000 người, bao gồm đầy đủ các trình độ từ tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư đến đội ngũ công nhân lành nghề, cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị hùng hậu và nhất là có hơn 40 năm kinh nghiệm.
Đến nay, Vietsovpetro đã xây dựng được cơ sở vật chất khổng lồ bao gồm cầu cảng, bãi chế tạo, nhà xưởng, máy móc, thiết bị siêu trường trên bờ tại thành phố Vũng Tàu cùng 70 công trình biển các loại ở độ sâu 50-110m nước và hàng trăm kilômét đường ống, cáp ngầm dưới biển, được vận hành hiệu quả trong nhiều năm qua.
![]() |
Trong bản báo cáo “Lộ trình phát triển ĐGNK ở Việt Nam”, Công ty BVG Associates - tổ chức tư vấn độc lập có uy tín về NLTT đánh giá: Cảng và bãi chế tạo kết cấu của Vietsovpetro đứng ở vị trí thứ 2 cảng cần ít đầu tư nhất ở Việt Nam (đứng sau cảng Hyundai Vinashin). Còn các đối tác quốc tế có nhiều kinh nghiệm như DEME hay Jan De Nul cũng đánh giá Vietsovpetro có đủ năng lực chế tạo trạm biến áp ngoài khơi.
Có thể nói, Vietsovpetro hoàn toàn bảo đảm năng lực, nguồn lực để có thể tham gia lĩnh vực dịch vụ ĐGNK với tư cách là tổng thầu EPCI ngay từ giai đoạn đầu của dự án từ khảo sát, thiết kế, mua sắm, thi công chế tạo bờ, vận chuyển và lắp đặt biển đến dịch vụ vận hành và bảo dưỡng.
Tuy nhiên, lĩnh vực NLTT cũng đặt ra không ít thách thức với Vietsovpetro. ĐGNK yêu cầu đầu tư lớn về công nghệ hiện đại và nguồn vốn, trong khi hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Đồng thời, sự tham gia của các tập đoàn quốc tế với tiềm lực mạnh mẽ tạo ra áp lực cạnh tranh đáng kể, đòi hỏi Vietsovpetro không ngừng nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và tối ưu hóa chi phí.
![]() |
Trước những cơ hội và thách thức đó, chúng tôi đang tích cực tìm cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm chuyển giao công nghệ, làm chủ các giải pháp tiên tiến. Ngoài ra, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu cũng là một ưu tiên hàng đầu, nhằm bảo đảm đáp ứng tốt các yêu cầu của lĩnh vực NLTT. Đồng thời, chúng tôi tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút đầu tư và học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển.
![]() |
Với tinh thần “Một đội ngũ, một mục tiêu”, Vietsovpetro cam kết giữ vững vai trò đầu tàu trong ngành Dầu khí và năng lượng quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào sự chuyển dịch năng lượng xanh, vì một tương lai bền vững và thịnh vượng.
PV: Thưa ông, trong tầm nhìn, định hướng phát triển, Vietsovpetro được định hình như thế nào vào giai đoạn năm 2030-2040 khi ngành công nghiệp năng lượng, NLTT được xác định sẽ phát triển mạnh mẽ và dần thay thế năng lượng truyền thống?
Ông Vũ Mai Khanh: Trong giai đoạn mới, đứng trước nhiều thức thách lớn nhưng Vietsovpetro sẽ quyết tâm biến những khó khăn thành cơ hội tạo tiền đề để phát triển. Tiếp tục thực hiện Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga ngày 27-12-2010, phát huy thế mạnh trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, song song đó đẩy mạnh công tác cung cấp dịch vụ mang tính đặc thù trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí, bảo đảm chất lượng và tiến độ đối với các dự án dịch vụ quan trọng đã ký với các đối tác truyền thống; thực hiện tốt và chuyên nghiệp hóa cung cấp dịch vụ cho các lô dầu khí. Dĩ nhiên, tương lai của Tesla và ngành công nghiệp EV phụ thuộc phần nhiều vào sự ủng hộ của các chính phủ. Theo nhóm chuyên gia của Evercore ISI, công ty của ông Musk có thể hưởng lợi lớn từ việc đảng Dân chủ kiểm soát Nhà Trắng và lưỡng viện Mỹ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ các sáng kiến năng lượng xanh, do đó Tesla sẽ tận hưởng thêm nhiều ưu đãi kinh doanh.
Vietsovpetro xác định mục tiêu và nhiệm vụ cho giai đoạn tới là đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò và mở rộng vùng hoạt động; khai thác an toàn, hiệu quả, tận thu tài nguyên các mỏ dầu khí; hoàn thiện tổ chức và năng lực quản trị biến động, duy trì lực lượng lao động cốt lõi, sử dụng tối ưu các nguồn lực, giữ vững ổn định; mở rộng hợp tác đầu tư và cung cấp dịch vụ, tạo tiền đề cho phát triển bền vững và lâu dài.
Liên doanh tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, mở rộng vùng, lĩnh vực hoạt động; vận hành khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ, các công trình và cơ sở vật chất; tái cơ cấu, hiện đại hóa hệ thống quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; hoàn thiện, phát triển các dịch vụ kỹ thuật cốt lõi phục vụ khai thác dầu khí và phát triển kinh tế biển; chăm sóc phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm đời sống, làm việc cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các trách nhiệm xã hội, cộng đồng.
![]() |
Trước xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, Vietsovpetro cũng đã xác định, sẽ đẩy mạnh công tác dịch vụ tham gia vào thị trường NLTT ở hai vai trò là nhà cung cấp dịch vụ và từng bước có thể tham gia với vai trò là nhà đầu tư cho các dự án ĐGNK.
Với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ có năng lực và kinh nghiệm hơn 40 năm trong ngành khai thác dầu khí, với cơ sở vật chất sẵn có như bãi chế tạo, phương tiện thi công chế tạo bờ, hệ thống cảng biển, tàu bè và thiết bị vận chuyển - lắp đặt biển, với nguồn nhân lực dồi dào và kinh nghiệm vận hành khai thác các công trình biển, Vietsovpetro đã và đang chủ động thiết lập một chuỗi cung ứng (supply chain) nội địa bao gồm các đơn vị trong ngành Dầu khí, nhằm cung cấp dịch vụ cho ngành công nghiệp điện gió.
Ở vai trò là chủ đầu tư, phù hợp với chủ trương của Petrovietnam trong chương trình chuyển dịch năng lượng và sự đồng thuận ủng hộ của hai phía trong kỳ họp 54 Hội đồng Vietsovpetro, Vietsovpetro đang tiếp tục làm việc với Petrovietnam và đề xuất lên các bộ, ngành liên quan để từng bước tham gia đầu tư vào lĩnh vực ĐGNK. Việc định hướng Vietsovpetro tham gia vào thị trường ĐGNK cũng phù hợp với chiến lược phát triển nguồn NLTT cho khu vực biển, hải đảo nhằm phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng và hướng tới thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào 2050 của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh COP26 về biến đổi khí hậu.
![]() |
Hòa mình vào dòng chảy của xu thế chuyển dịch năng lượng, Vietsovpetro sẽ luôn không ngừng cố gắng, phát triển để tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp dầu khí hàng đầu Việt Nam, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của đất nước và vì một tương lai xanh cho thế hệ mai sau.
PV: Mục tiêu quan trọng của Vietsovpetro trong năm 2025 là gì,thưa ông?
Ông Vũ Mai Khanh: Năm 2025 được xác định là năm then chốt với Vietsovpetro, khi phải đối mặt với những thách thức lớn do tình hình thị trường quốc tế đầy biến động. Trước những nhiệm vụ trọng yếu mà Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 57 đã giao phó, đặc biệt là mục tiêu duy trì sản lượng khai thác tại Lô 09-1 ở mức tương đương năm 2024, Vietsovpetro đang chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và chiến lược để vượt qua khó khăn, đạt được các mục tiêu dài hạn.
Đầu tiên, Vietsovpetro chú trọng tối ưu hóa hoạt động quản trị và nguồn lực. Tái cấu trúc và hiện đại hóa hệ thống quản trị, đi đôi với việc kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và tiết giảm chi phí, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực sẵn có, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành. Song song đó, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động là ưu tiên hàng đầu, bảo đảm môi trường sản xuất ổn định và an toàn.
![]() |
Trong lĩnh vực sản xuất, Vietsovpetro tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng các công trình biển và thiết bị, cùng với việc áp dụng các giải pháp công nghệ mới, như công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR). Đặc biệt, các dự án trọng điểm như giàn BK-24 đang được triển khai đúng tiến độ, đồng thời chuẩn bị cho các dự án lớn khác như BK-10A và RC-12, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Cùng với đó, việc mở rộng hợp tác quốc tế cũng là một phần chiến lược quan trọng. Vietsovpetro tiếp tục đàm phán, ký kết các hợp đồng dầu khí mới, tham gia đấu thầu các lô dầu khí tiềm năng.
Bên cạnh việc bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, hiện tại Vietsovpetro đang phối hợp với Petrovietnam và các bộ, ngành liên quan triển khai nghiên cứu đề xuất các nội dung sửa đổi trình Chính phủ phê duyệt đối với việc gia hạn Hiệp định Liên Chính phủ về Vietsovpetro đến ngày 31-12-2050.
Đây là những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cũng là tiền đề để Vietsovpetro triển khai chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Những nỗ lực này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Vietsovpetro trong việc vượt qua thách thức, bảo đảm sự phát triển bền vững không chỉ cho doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của ngành Dầu khí Việt Nam. Với tinh thần trách nhiệm và cam kết cao nhất, Vietsovpetro hướng tới mục tiêu mang lại giá trị tối ưu cho đối tác, lợi ích tốt nhất cho người lao động, cùng hướng tới một tương lai phát triển của đất nước.
PV: Trân trọng cảm ơn ông đã chia sẻ!
![]() |
Thực hiện: Lê Trúc - Hồng Thắm Đồ họa: Quang Huy |