![]() |
Theo một báo cáo mới của tổ chức tư vấn tài chính Carbon Tracker, quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ mang lại “nguy cơ rất thực tế” về xung đột ở các quốc gia dầu lửa – các quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào việc khai thác và xuất khẩu dầu hoặc khí tự nhiên (petrostates). |
Theo báo cáo này, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là một trong hàng chục quốc gia dầu lửa có nguy cơ mất hơn một nửa thu nhập dự kiến từ nhiên liệu hóa thạch khi thế giới chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo vào tháng 10 rằng nhu cầu nhiên liệu hóa thạch toàn cầu có thể đạt đỉnh trước khi năm 2030 kết thúc. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đối với các quốc gia phụ thuộc vào dầu khí như UAE? Theo phân tích của Carbon Tracker, nó có thể gây ra tổn thất nghiêm trọng về tài chính của chính phủ và làm gia tăng tình trạng bất ổn xã hội. Ông Guy Prince, nhà phân tích dầu khí cao cấp và là tác giả của báo cáo, cho biết: “Điện đang mở rộng để trở thành nền tảng của toàn bộ hệ thống năng lượng của chúng ta, do chi phí gió, năng lượng mặt trời và pin giảm”. |
Ông Guy Prince, nhà phân tích dầu khí cao cấp và là tác giả của báo cáo, cho biết
Khi nhu cầu giảm – kéo theo việc giá giảm trầm trọng hơn do cung vượt cầu - có tới 40 quốc gia dầu lửa có thể chứng kiến doanh thu từ dầu khí giảm mạnh từ mức dự kiến là 17 nghìn tỷ USD (15,6 nghìn tỷ euro) xuống chỉ còn 9 nghìn tỷ USD (8,3 nghìn tỷ euro) trong những năm tới năm 2040. Đối với 28 quốc gia có chi phí khai thác cao như UAE và Ả Rập Xê-út, hơn một nửa doanh thu dự kiến của họ có thể bị xóa sổ ngay cả trong một kịch bản chuyển đổi vừa phải. Vậy họ và phần còn lại của thế giới có thể làm gì với nó? |
Nhu cầu dầu khí đang giảm khi thế giới hành động vì khủng hoảng khí hậu
Các chính phủ trên khắp thế giới đang áp dụng các chính sách khí hậu cứng rắn hơn để ứng phó với các vụ cháy rừng, sóng nhiệt, lũ lụt và hạn hán chưa từng có khi khủng hoảng khí hậu diễn ra.
'Ngân sách carbon' còn lại - lượng CO2 có thể thải ra trong khi vẫn giữ cho thế giới nằm trong giới hạn 'an toàn' với sự nóng lên toàn cầu chỉ ở mức 1,5°C - đang cạn kiệt nhanh chóng.
Tại COP28 tháng này, EU đang thúc đẩy một thỏa thuận đầu tiên trên thế giới nhằm loại bỏ dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, vốn chưa thấy dấu hiệu suy giảm, trên toàn cầu.
Giàn khoan Salama hoạt động với tổng số 115 giàn nhằm tăng cường hoạt động khai thác của ADNOC
Và nếu các cam kết chính sách hiện tại của chính phủ được đáp ứng, IEA ước tính rằng nhu cầu về dầu - vốn đã đạt 100 triệu thùng/ngày vào năm 2019 - sẽ giảm xuống 92,5 triệu thùng/ngày vào năm 2050 và 54,8 triệu thùng/ngày vào năm 2050.
Bất chấp kế hoạch như vậy, một số quốc gia dầu mỏ vẫn có kế hoạch tăng cường khai thác và thăm dò dầu khí.
Ví dụ, công ty dầu khí quốc doanh của UAE ADNOC là nhà sản xuất dầu khí lớn thứ mười trên thế giới và công ty này có kế hoạch tăng sản lượng rất lớn theo dữ liệu gần đây từ Danh sách thoát khỏi dầu khí toàn cầu (Gogel).
![]()
| Petrostate có thể làm gì khi nhu cầu dầu khí giảm?
|