Indonesia và Inpex chưa đạt được thỏa thuận về chi phí của dự án LNG từ Lô Maseka
Hồi tháng Hai, chi phí đề xuất của dự án là 16 tỷ USD, cao hơn so với chi phí ước tính ban đầu là 14 -15 tỷ USD cho việc xây dựng nhà máy nổi ở ngoài khơi. Ông Dwi Soetjipto, Chủ tịch SKK Migas - đơn vị quản lý khâu đầu của Indonesia, cho biết chi phí cho dự án xây dựng nhà máy LNG ởtrên bờ phải thấp hơn so với chi phí xây dựng nhà máy nổi ngoài khơi. Ngoài ra, SKK Migas vẫn đang thảo luận về kế hoạch phát triển mỏ sửa đổi (PoD) với Inpex Corp, nhà điều hành Lô Masela, trong đó bao gồm cả vấn đề gia hạn hợp đồng, dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2028. Hợp đồng dầu khí của Lô Masela vẫn được triển khai theo hình thức phục hồi chi phí, theo đó chính phủ Indonesia sẽ chịu một phần chi phí thăm dò phát triển mỏ.
Dự án LNG từ nguồn khí lô Masela dự kiến có công suất 150 triệu feet khối LNG tiêu chuẩn mỗi ngày (mmscfd).
Petronas ký thỏa thuận cung cấp LNG từ dự án LNG Canada cho Vitol |
Linde nhận hợp đồng cung cấp dịch vụ cho dự án LNG lớn nhất tại Trung Quốc |
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
- Sự bùng nổ của ô tô điện sẽ cắt giảm nhu cầu dầu khoảng 12 triệu thùng/ngày vào năm 2035
- Mexico thay đổi kế hoạch xuất khẩu dầu sau liên tiếp các vụ hỏa hoạn
- Giá dầu hôm nay (26/4): Dầu thô tăng trở lại
- Các nước EU đồng loạt rút khỏi Hiệp ước bảo vệ nhiên liệu hóa thạch
- Tin Thị trường: Nga bán khí đốt cho Trung Quốc với giá rẻ bất ngờ