![]() |
| Bộ Tài chính khẳng định hiện chưa thực hiện thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng do Chính phủ chưa ban hành quy định chi tiết về ngưỡng chịu thuế, thời điểm áp dụng và cơ chế thực hiện. |
Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.
Tuy nhiên, Luật đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về ngưỡng giá trị giao dịch chịu thuế, thời điểm bắt đầu áp dụng việc thu thuế và mức thuế suất đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.
Vì vậy, thông tin cho rằng ngay từ ngày 1/7/2026 mọi giao dịch mua bán vàng miếng đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% trên giá trị từng lần chuyển nhượng là chưa đúng với quy định của pháp luật.
Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ đã ban hành Công văn số 7257/BTC-CST ngày 29/5/2026 gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để công khai báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đối với dự thảo Nghị định.
Đồng thời, Bộ đã trình Chính phủ Tờ trình số 295/TTr-BTC ngày 19/5/2026 và tiếp tục có Công văn số 8454/BTC-CST ngày 19/6/2026 báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ.
Theo nội dung báo cáo, Bộ Tài chính đề xuất chưa quy định chi tiết việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng trong Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân. Thay vào đó, Bộ kiến nghị xây dựng một nghị định riêng quy định tổng thể về chính sách thuế và quản lý thuế đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh, mua bán vàng nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.
Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.
Nghị định này sẽ điều chỉnh toàn diện các sắc thuế liên quan, gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, trong đó có thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.
Chính sách cũng sẽ được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng tham gia thị trường, bao gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân có hoạt động kinh doanh hoặc chuyển nhượng vàng, kể cả các giao dịch trên sàn giao dịch vàng nếu mô hình này được thành lập trong thời gian tới.
Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị định nhằm bảo đảm sự đồng bộ với các quy định pháp luật mới, trong đó có Luật Đầu tư đã bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với vàng trang sức, mỹ nghệ; đồng thời phù hợp với quá trình Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và lộ trình hình thành sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.
Như vậy, mặc dù Luật Thuế thu nhập cá nhân đã quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế, nhưng việc thu thuế trên thực tế chỉ được triển khai sau khi Chính phủ ban hành đầy đủ các quy định hướng dẫn về ngưỡng chịu thuế, thời điểm áp dụng, thuế suất và cơ chế quản lý. Do đó, từ ngày 1/7/2026, cá nhân chuyển nhượng vàng miếng chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân, trái với một số thông tin đang lan truyền.
Phương Thảo
Tập đoàn Phú Quý cùng đồng hành kiến tạo tri thức về Kim loại quý