Châu Âu: Cam kết bảo vệ người tiêu dùng trong cuộc khủng hoảng năng lượng
Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu có thể lan ra toàn cầu |
Các chính phủ châu Âu đã công bố các động thái để bảo vệ người tiêu dùng khỏi sự tăng vọt của giá năng lượng. |
Các chính phủ trên khắp châu Âu đã cam kết bảo vệ người tiêu dùng, vì giá khí đốt và điện tăng cao là những là vấn đề khó giải quyết mà không đảng cầm quyền hay liên minh nào muốn gặp phải. Nhưng giá năng lượng tăng đột biến ở đây, và nó có thể trở nên tồi tệ hơn khi châu Âu bước vào mùa sưởi ấm ở Bắc bán cầu từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022.
Các chính phủ châu Âu đã công bố các động thái để bảo vệ người tiêu dùng khỏi sự tăng vọt của giá năng lượng, bao gồm thông qua giới hạn giá năng lượng đã và sẽ tiếp tục được áp dụng ở Anh và việc cắt giảm thuế tạm thời đối với giá điện ở Tây Ban Nha.
Hơn nữa, sự phá hủy nhu cầu đã bắt đầu. Nhưng nó không đến từ việc tiêu thụ năng lượng của hộ gia đình, nó đến từ các nhà sản xuất điện và từ ngành công nghiệp nặng.
Các công ty tiện ích đang sử dụng nhiều than đá và các nhiên liệu khác để tạo ra điện với chi phí sử dụng khí tự nhiên. Việc gia tăng sử dụng nhiệt điện than trong hỗn hợp điện dẫn đến mâu thuẫn trực tiếp với tham vọng của Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh nhằm đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Chivy
- Mỹ cấm nhập khẩu uranium của Nga
- Tin bất động sản ngày 1/5: Gần 1.400 doanh nghiệp gia nhập thị trường
- Tin ngân hàng ngày 1/5: Sacombank 10 năm vẫn chưa chia cổ tức cho cổ đông
- Ả Rập Xê-út có thể tăng giá hầu hết các loại dầu sang châu Á trong tháng 6
- Tin bất động sản ngày 30/4: Thanh Hóa duyệt đồ án 2 KCN rộng 700 ha
- G7 đạt thỏa thuận loại bỏ than vào năm 2035
- Tin ngân hàng ngày 30/4: Lợi nhuận ACB giảm, nợ có khả năng mất vốn tăng 21%
- S&P Global: Dự thảo chính sách của Việt Nam về khí đốt/LNG và năng lượng tái tạo cho thấy nỗ lực cải cách thị trường
- Iraq nối lại nguồn cung tại mỏ khí đốt lớn nhất nước này, sau cuộc tấn công chết người
- Exxon đang chờ được bật đèn xanh cho thỏa thuận trị giá 60 tỷ USD vào tháng 6