Tunisia trở thành yếu tố quan trọng cho năng lượng xanh ở châu Âu
Ông Belhassen Chiboub - Tổng giám đốc Điện lực và Chuyển dịch năng lượng tại Bộ Năng lượng Tunisia, cho biết quốc gia này có thể xuất khẩu 5,5-6 triệu tấn hydrogen xanh sang châu Âu, trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2050, trang HydrogenEurope đưa tin.
Theo ông, con số này cho thấy châu Âu có kế hoạch nhập khẩu từ khu vực 3 nước Tunisia, Algeria và Libya, với tổng sản lượng sẽ là 11 triệu tấn hydrogen xanh. Những số liệu này cũng đã được nhóm European Hydrogen Backbone (EHB) công bố.
Quan chức này cũng nói rằng, Tunisia có nguồn năng lượng tái tạo chất lượng cao và dồi dào, bao gồm năng lượng mặt trời và gió. Chưa kể, quốc gia này nằm gần châu Âu - khu vực có nhu cầu cao. Theo ông, đây là cách đất nước dự định thiết lập mạng lưới vận chuyển hydrogen xanh từ Gabes và Tataouine đến vùng Cap-Bon, nhằm góp phần xuất khẩu hydrogen xanh sang châu Âu.
Mặc dù Tunisia có nhiều nguồn tài nguyên mạnh mẽ để định vị mình trên thị trường hydrogen xanh, quốc gia này vẫn tụt hậu so với những nước láng giềng ở Bắc Phi, đặc biệt là Maroc, Algeria, hay thậm chí là Ai Cập.
Cuộc chạy đua toàn cầu phát triển hydrogen “xanh lá cây” |
Tây Ban Nha: Tham vọng tăng mạnh các siêu dự án hydro “xanh” |
Ai Cập thông qua “cuộc cách mạng năng lượng vĩ đại trong tương lai” |
Ngọc Duyên
AFP
- BP có thay đổi cam kết cắt giảm sản lượng dầu khí?
- Đánh thuế những gã khổng lồ nhiên liệu hóa thạch có thể tạo ra 900 tỷ USD
- Saudi Aramco và quá trình chuyển đổi năng lượng
- Ý xác định lại kế hoạch năng lượng và hạt nhân
- Bản tin Năng lượng xanh: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật lưỡng đảng cấm nhập khẩu uranium của Nga