Triển vọng khí đốt của châu Phi từ nay cho đến năm 2035

09:17 | 28/08/2023

|
(PetroTimes) - Phòng Năng lượng Châu Phi (AEC) vừa cho ra mắt một báo cáo mang tiêu đề “Triển vọng tình trạng năng lượng châu Phi quý II/2023” với nhiều nội dung bao hàm tương lai cho ngành khí đốt trên toàn Lục địa đen.
Triển vọng khí đốt của châu Phi từ nay cho đến năm 2035

Trong giai đoạn năm 2023-2027, dự kiến Algeria, Ai Cập và Nigeria ​​sẽ thống trị thị trường khí đốt. Về lâu dài, những quốc gia mới nổi như Mozambique, Tanzania, Mauritania và Senegal có thể ​​sẽ dần dần chiếm lĩnh thị trường.

Sản lượng khí đốt tự nhiên ở châu Phi dự kiến ​​sẽ tăng 65% vào năm 2035, đạt mức 41,6 tỷ ft3/ngày, chủ yếu nhờ đưa những mỏ nằm ở các vùng khí đốt mới như Mozambique, Tanzania, Mauritania và Senegal vào khai thác.

Báo cáo cũng nêu rõ: Sản lượng khí đốt tự nhiên ở châu Phi dự kiến ​​​​sẽ tăng 1% trong giai đoạn năm 2022-2023, đạt 25,5 tỷ ft3/ngày.

Còn trong giai đoạn năm 2023-2027, ba quốc gia sau sẽ chiếm phần lớn hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch trên lục địa: Algeria, Ai Cập và Nigeria.

Trong giai đoạn trên, sản lượng của Algeria sẽ tăng từ 10 ft3/ngày lên 11 ft3/ngày. Còn sản lượng của Ai Cập sẽ duy trì ổn định ở mức 6,25 ft3/ngày vào năm 2027, và sản lượng của Nigeria sẽ dao động nhẹ trong khoảng 4,5-5,5 ft3/ngày.

Tuy nhiên, về lâu dài, tỷ trọng của các quốc gia này trong cơ cấu sản lượng toàn lục địa sẽ giảm, vì sản lượng từ các mỏ đang hoạt động của họ dự kiến ​​sẽ giảm trung bình 5%/năm trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2035. Hầu hết năng lực khai thác bổ sung sẽ đến từ những lĩnh vực hiện đang nằm trong giai đoạn chờ đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng. Những mỏ này nằm chủ yếu ở những quốc gia chưa từng khai thác nhiên liệu hóa thạch, như Mozambique, Tanzania, Mauritania, Senegal và Ethiopia.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) năm 2023 của lục địa này ước tính sẽ là 49 triệu tấn/năm. Vào năm 2025, sản lượng xuất khẩu dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 43 triệu tấn/năm, trước khi tăng lên thành 48 triệu tấn/năm vào năm 2026.

Dự kiến năng lượng tái tạo sẽ tăng trưởng nhanh chóng

Trong ngắn hạn, dòng LNG của châu Phi sẽ chủ yếu đến từ Nigeria và Algeria - hai quốc gia chiếm gần 65% tỷ trọng xuất khẩu của lục địa này.

Báo cáo cũng dự kiến, sản lượng hydrocarbon lỏng bình quân (dầu thô và khí ngưng tụ) của châu Phi sẽ đạt 6,66 triệu thùng/ngày vào năm 2023, cao hơn một chút so với mức ghi nhận vào năm 2022. Tuy nhiên, vì tình trạng ngừng khai thác gia tăng, con số này ít hơn so với ước tính được đưa ra vào quý I/2023 là 7 triệu thùng/ngày.

Thật vậy, trong giai đoạn tháng 1 - tháng 5/2023, sản lượng 180.000 thùng/ngày đã bị mất vì tình trạng ngừng hoạt động ngoài kế hoạch, với nguyên nhân bắt nguồn từ tai nạn, bất ổn xã hội, tấn công vào cơ sở hạ tầng và đình công. Ngoài ra, thêm 83.000 thùng/ngày bị mất vì những hoạt động bảo trì nhà máy theo kế hoạch trong nửa đầu năm 2023.

Trong năm 2023, Nigeria, Libya, Algeria, Angola và Ai Cập dự kiến ​​chiếm hơn 80% sản lượng hydrocarbon lỏng của lục địa này.

Mặt khác, theo báo cáo, đầu tư vào hoạt động thượng nguồn của khí đốt và dầu (thăm dò và khai thác) ở châu Phi ước tính sẽ đạt khoảng 457 tỷ USD vào năm 2030, cao hơn một chút so với ước tính được công bố trong quý I/2023 (443 tỷ USD).

Phòng Năng lượng Châu Phi cũng cho rằng, trong giai đoạn năm 2023-2025, tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo ở châu Phi sẽ tăng từ 18,5 GW lên 33GW, sau đó là 260GW vào năm 2035, nhờ tăng cường đầu tư vào năng lượng gió và hydro xanh.

Chính phủ Séc mua lại công ty lưu trữ khí đốt hàng đầu của ĐứcChính phủ Séc mua lại công ty lưu trữ khí đốt hàng đầu của Đức
Hành động bí hiểm của 15 công ty dầu mỏ quốc tế tại châu PhiHành động bí hiểm của 15 công ty dầu mỏ quốc tế tại châu Phi
Ecuador bắt đầu đấu thầu mỏ khí đốt lớn nhất của mìnhEcuador bắt đầu đấu thầu mỏ khí đốt lớn nhất của mình

Ngọc Duyên

AFP