Tin đồn trước thềm cuộc họp OPEC+
Trong bối cảnh giá dầu giảm và có nhiều biến động mạnh trong vài tháng qua, một cuộc họp bất thường sẽ diễn ra vào ngày 5/10.
Ả Rập Xê-út - Nhà sản xuất lớn nhất OPEC+, cho biết tổ chức có thể sẽ cắt giảm sản lượng.
Bất chấp áp lực đến từ các nước tiêu thụ lớn như Mỹ và yêu cầu giúp đỡ nền kinh tế toàn cầu, OPEC+, bao gồm các nước OPEC và Nga, đã từ chối tăng sản lượng chỉ để hạ giá dầu.
Tuy nhiên, do lo ngại về nền kinh tế toàn cầu và sự phục hồi của đồng USD sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất, giá dầu vẫn giảm mạnh trong tháng 9.
Ngoài ra, Nga phải đối mặt với những thách thức về duy trì sản lượng dầu. Nguyên nhân là do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt vào lĩnh vực năng lượng và tài chính trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine. Điện Kremlin gọi đây là “hoạt động quân sự đặc biệt”.
Theo thông tin từ Điện Kremlin, vào tuần trước, ông Vladimir Putin - Tổng thống Nga và ông Mohammed bin Salman - Thái tử Ả Rập Xê-út đã phát biểu và ca ngợi những nỗ lực của OPEC+. Đồng thời, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tuân thủ các thỏa thuận hiện có.
Ngọc Duyên
AFP
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 8/5: OPEC+ vẫn đang xem xét việc tăng sản lượng dầu
- Làm sao để giải quyết tình trạng số lượng giàn khoan dầu ít?
- Các ông lớn Chevron, Cheniere tự tin về nhu cầu khí đốt tự nhiên
- Kế hoạch chặn khí LNG Nga của EU liệu có thành công?
- BP có thay đổi cam kết cắt giảm sản lượng dầu khí?