Thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất chấp đại dịch

03:00 | 03/09/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Theo Bộ trưởng Bộ Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực của Nga - Aleksey Chekunov, khối lượng hàng hóa thương mại giữa Trung Quốc và vùng Viễn Đông của Nga trong năm 2020 đã tăng 3,3% so với năm trước và đạt tổng trị giá 10,8 tỷ USD.
“Qua mặt” Ukraine, Nga bán khí đốt lâu dài cho Hungary“Qua mặt” Ukraine, Nga bán khí đốt lâu dài cho Hungary
Trung Quốc: Nguyên nhân nào làm gián đoạn hoạt động thương mại dầu thô?Trung Quốc: Nguyên nhân nào làm gián đoạn hoạt động thương mại dầu thô?
Thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất chấp đại dịch
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

"Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng ở Viễn Đông của Nga", Bộ trưởng cho biết bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) khai mạc tại Vladivostok của Nga hôm thứ Năm (2/9).

Ông Chekunov nói thêm: “Sức mạnh của mối quan hệ đối tác giữa hai nước đã được đại dịch kiểm chứng”.

Kim ngạch thương mại giữa vùng Viễn Đông của Nga và Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt 20 tỷ USD vào năm 2024, ông nói.

Theo Bộ trưởng, phát triển và thúc đẩy ngoại thương và hoạt động thương mại giữa hai khu vực này là khía cạnh trọng tâm trong diễn đàn kinh tế của Ủy ban Nga - Trung về vấn đề Hợp tác và Phát triển Viễn Đông và Vùng Baikal của Liên bang Nga và đông bắc Trung Quốc.

Diễn đàn kinh tế này kéo dài 3 ngày, từ ngày 2 - 4 tháng 9.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh