Thượng đỉnh khí hậu (COP 26) không nhận tài trợ từ các công ty dầu mỏ
Cuối tuần trước, tổ chức nghiên cứu biến đổi khí hậu Culture Unstained tiết lộ rằng một số công ty dầu mỏ lớn đã bị cấm tài trợ cho Hội nghị khí hậu COP 26, được tổ chức tại Glasgow vào tháng 11 tới.
Năm ngoái, Culture Unstained đã công bố các email mật cho thấy BP, Shell và Equinor đã yêu cầu tài trợ cho sự kiện này. Trước khi có thông báo chính thức về việc kêu gọi các nhà tài trợ, BP đã tăng cường liên hệ với nhiều chính phủ và thậm chí đã hứa sẽ ủng hộ các bài phát biểu của họ trong khuôn khổ hội nghị.
Theo các nguồn tin nước ngoài, các tài liệu mà Culture Unstained thu được đã làm dấy lên nghi ngờ về mong muốn của các công ty dầu mỏ trong việc đạt được mức trung hòa carbon.
Thông báo về việc các công ty dầu khí sẽ không tài trợ cho sự kiện này đã được Culture Unstained và nhiều tổ chức khí hậu khác chào đón như một tin chiến thắng. Việc ban tổ chức COP 26 từ chối chấp nhận tài trợ của doanh nghiệp cũng đặt ra vấn đề về hiệu quả của những nỗ lực hiện đang được các công ty dầu mỏ thực hiện nhằm bảo vệ môi trường.
Gần đây, các tổ chức bảo vệ môi trường đã tiết lộ rằng có sự chênh lệch lớn giữa cách truyền thông của các công ty dầu khí về các dự án bền vững và số tiền họ thực sự đầu tư vào các dự án này. Đồng thời, họ tiếp tục đầu tư ngày càng nhiều hơn vào nhiên liệu hóa thạch.
Nh.Thạch
AFP
- Giá dầu hôm nay (26/4): Dầu thô tăng trở lại
- Các nước EU đồng loạt rút khỏi Hiệp ước bảo vệ nhiên liệu hóa thạch
- Tin Thị trường: Nga bán khí đốt cho Trung Quốc với giá rẻ bất ngờ
- Doanh thu dầu khí tháng 4 của Nga tăng gấp đôi bất chấp bị trừng phạt
- Mỹ 'tiếp tục thắt chặt' các dự án năng lượng của Nga