Sự trở lại của dầu mỏ Iran: Mối đe dọa lớn?
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Các cuộc thảo luận của Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) đang diễn ra, với sự tham gia của các nước châu Âu, Nga, Iran, và Mỹ. Cuộc thảo luận này đang được các thị trường dầu mỏ quốc tế theo dõi với sự lo lắng.
Theo các nhà phân tích, những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với khối lượng cung cấp dầu toàn cầu và giá dầu. Thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện tại đang ổn định trở lại, nhưng sự phục hồi hoàn toàn thì chưa chắc chắn. Chỉ nhờ các hành động của Ả Rập Xê-út, với sự hỗ trợ của các nước còn lại trong OPEC+, thị trường mới có thể phục hồi.
Một trong những lý do chính khiến Ả Rập Xê-út có thể thực hiện các đợt cắt giảm sản lượng đơn phương là do các nhà sản xuất khác đã bị loại khỏi thị trường. Cả Iran và Venezuela đều chứng kiến sản xuất của họ bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, trong khi Libya và Iraq đang phải chịu đựng xung đột nội bộ, nội chiến về chính trị. Nếu không có những cuộc cạnh tranh trên thị trường, Ả Rập Xê-út, UAE và Nga đã có thể kiểm soát thành công thị trường dầu mỏ.
Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran theo thỏa thuận JCPOA, sẽ khiến các nhà sản xuất Ả Rập Xê-út, đá phiến của Mỹ và Nga lo lắng. Tuy nhiên, những lo lắng này có thể là không có cơ sở.
Đa số các nhà phân tích thị trường dầu mỏ cho rằng: Sự thành công của JCPOA có thể gây mất ổn định thị trường dầu khí, tăng biến động giá và thậm chí chứng kiến sự trở lại thịnh vượng của dầu mỏ trước đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, có một lỗ hổng lớn trong phân tích này vì nó dựa trên giả định rằng các lệnh trừng phạt Iran đã loại bỏ thành công dầu Iran khỏi thị trường. Rõ ràng là khối lượng dầu mỏ của Iran không còn ở mức cao trong lịch sử nữa, nhưng khi nhìn vào khối lượng tiếp cận thị trường, dầu mỏ Iran vẫn luôn được khẳng định.
Thực tế chứng minh rằng: xuất khẩu dầu của Iran không chỉ rất linh hoạt mà còn ngày càng tích cực. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) báo cáo rằng: "Trung Quốc không bao giờ ngừng hoàn toàn việc mua dầu của Iran".
Cơ quan giám sát năng lượng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng cho biết doanh số bán dầu ước tính của Iran cho Trung Quốc trong quý IV năm 2020 là 360.000 thùng/ngày, tăng so với mức trung bình 150.000 thùng/ngày được vận chuyển trong 9 tháng đầu năm.
Ngay trước khi các cuộc thảo luận JCPOA bắt đầu lại, Iran đã tăng xuất khẩu sang Trung Quốc lên khoảng 600.000 thùng/ngày. OPEC cũng báo cáo rằng sản lượng dầu thô của Iran trong tháng 3 đã tăng 6,3%. Theo thống kê của OPEC trong các báo cáo công bố ngày 14/4 cho thấy: Sản lượng dầu thô của Iran đã tăng 137.000 thùng/ngày.
Các khách hàng lớn ở châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác rất vui mừng khi mua sản lượng dầu của Iran với mức giá rất thấp và mức độ hấp dẫn mà họ đưa ra. Vì vậy, việc "lãng quên" hoặc giảm bớt vai trò của dầu mỏ Iran trên thị trường hiện nay là một sai lầm lớn.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Trang Hoàng
- Sự bùng nổ của ô tô điện sẽ cắt giảm nhu cầu dầu khoảng 12 triệu thùng/ngày vào năm 2035
- Tin bất động sản ngày 26/4: Long An kiểm tra, giám sát gần 170 dự án chậm tiến độ
- Tin ngân hàng ngày 26/4: LPBank lãi trước thuế hơn 2.886 tỷ đồng, tăng 84%
- Tin bất động sản ngày 25/4: Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án khu đô thị Tân Khang
- Tin ngân hàng ngày 25/4: VPBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I gần 4,2 nghìn tỷ đồng
- Mỹ 'tiếp tục thắt chặt' các dự án năng lượng của Nga
- Nga sẽ có nhiều lợi nhuận hơn khi bán khí đốt cho Trung Quốc hay cho châu Âu?
- Tại sao Trung Quốc phải chuẩn bị đối mặt với các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Mỹ đối với Iran?
- Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
- Tin bất động sản ngày 24/4: Lâm Đồng báo cáo về việc xử lý loạt dự án sai phạm tại Đà Lạt