Shell thay đổi mô hình kinh doanh
(PetroTimes) - Shell - công ty dầu khí lớn nhất châu Âu đang thay đổi đáng kể mô hình kinh doanh từ khai thác và chế biến hydrocacbon sang năng lượng tái tạo và năng lượng sạch theo phương châm cắt bỏ các ngành nghề kinh doanh lỗi thời nhằm giảm chi phí vận hành và đầu tư khoảng 3-4 tỷ USD.
Lần đầu tiên Hungary ký kết thỏa thuận khí đốt dài hạn với Shell |
Henri Deterding - Người thay đổi quyền kiểm soát dầu lửa châu Âu |
Theo đó, từ năm 2021 Shell sẽ bắt đầu cắt giảm mạng lưới 45.000 trạm xăng tại hơn 70 quốc gia, đóng cửa 7/17 nhà máy lọc dầu có tỷ suất lợi nhuận thấp, công ty đã tìm được người mua 3 nhà máy. Ngoài ra, Shell chỉ dự kiến giữ lại các dự án mang lại hiệu quả trong bối cảnh giá dầu thế giới thấp, bao gồm thềm lục địa biển Bắc, vịnh Mexico và ngoài khơi Nigeria. Các dự án khác, trong đó có Sakhalin (Nga) và LNG khả năng cao sẽ bị loại khỏi danh mục đầu tư. Tổng cộng, Shell dự định giảm tới 40% chi phí sản xuất xuống còn khoảng 16 tỷ USD trong tương lai.
Viễn Đông
- Thị trường dầu mỏ những ngày qua có gì mới?
- OPEC đề cao tiềm năng hợp tác với "điểm nóng" Namibia
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 25/4: Nỗi lo nhu cầu dầu suy yếu
- Hàn Quốc khánh thành kho nhập khẩu dầu khí mới
- Phân tích và dự báo tác động địa chính trị và chiến lược của OPEC tới thị trường dầu khí trong tương lai