Shell phát hiện dầu tại vùng nước sâu ở Vịnh Mexico của Mỹ
Giếng khoan thăm dò Blacktip đã bắt gặp một vỉa chứa dầu có chất lượng và đặc tính chất lưu vỉa tốt, chiều dày tầng sản phẩm đạt hơn 400 feet (122 mét) tại Lô 380 thuộc khu vực Alaminos Canyon, cách thành phố Houston khoảng 250 dặm (400 km) về phía Nam. Phát hiện này cũng nằm gần, khoảng 30 dặm, giàn khai thác Perdido - phát hiện đáng kể đầu tiên của Shell và bắt đầu hoạt động khai thác từ năm 2010.
Công tác khoan vẫn đang được tiếp tục triển khai ở độ sâu hơn nhằm đánh giá tiềm năng dầu khí tại đây. Theo chuyên gia phân tích của công ty nghiên cứu năng lượng Wood Mackenzie phát hiện cần tối thiểu 200 triệu thùng dầu quy đổi mới đảm bảo cho việc xây lắp một giàn khoan mới tại đây.
Lô 380 do Shell điều hành với 52,375% cổ phần cùng các đối tác khác bao gồm Chevron của Mỹ nắm 20% cổ phần, công ty năng lượng Equinor của Nauy nắm 19,125% cổ phần và công ty năng lượng Repsol của Tây Ban Nha giữ 8,5% cổ phần còn lại.
Aramco mua lại cổ phần của Shell tại liên doanh lọc dầu SASREF |
Shell đặt mục tiêu đến năm 2050 cắt giảm được 50% lượng khí thải |
Trung tâm Đào tạo và Thông tin dầu khí (CPTI)
- Ngành năng lượng Mỹ thiệt hại 9,3 tỷ USD vì rò rỉ khí mêtan
- Tương lai của các nhà máy lọc dầu Pháp sẽ ra sao?
- Các vấn đề lớn của ngành dầu khí thế giới sẽ được mổ xẻ trong tuần này
- Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (11/3-17/3)
- Các công ty dầu mỏ chuẩn bị "bật đèn xanh" cho các dự án thượng nguồn trị giá 125 tỷ USD