Sau 3 năm bị giam giữ, Nigeria sẽ thả tàu chở dầu mang cờ Thụy Sĩ
Ngày 22/5, Bộ trưởng Tư pháp Nigeria Abubakar Malami và Đại sứ Thụy Sĩ tại Nigeria Eric Mayoraz đã đạt được thỏa thuận chấm dứt tranh chấp về việc chính phủ liên bang Nigeria giam giữ trong 3 năm con tàu San Padre Pio của Thụy Sĩ. Tàu chở dầu mang cờ Thụy Sĩ và thủy thủ đoàn của nó đã bị Nigeria buộc tội vi phạm lãnh hải và buôn lậu dầu diesel.
Phải có những nỗ lực ngoại giao đáng kể để giải quyết tình trạng này. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết: “Hiện nay việc giải phóng con tàu và các công ty liên quan đến hoạt động của San Padre Pio phụ thuộc vào Nigeria để thực hiện các biện pháp hoạt động cần thiết cho việc di dời con tàu một cách hiệu quả”.
Ngoài ra, một khi tàu San Padre Pio có thể rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Nigeria, các thủ tục pháp lý đang chờ xử lý trước Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) ở Hamburg có thể chấm dứt.
Cần lưu ý rằng thương mại hàng hải là ngành đóng góp lớn thứ hai vào GDP của Nigeria, nhưng quốc gia này tiếp tục mất tới 17 tỷ USD mỗi năm, do chính phủ không thể vận hành thành công một tàu chuyên vận chuyển dầu thô cho khách hàng.
Mỹ đang “bóp chết” dầu thô Nigeria |
Nigeria: Nhân viên dầu khí nhiễm Covid-19, công ty mất 400.000 thùng dầu |
Mỹ giành hợp đồng FEED tại nhà máy lọc dầu mới của Nigeria |
Nh.Thạch
AFP
- UAE âm thầm tăng công suất khai thác dầu trước cuộc họp OPEC
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 3/5: Saudi Aramco là nhà đầu tư lớn nhất về AI trong ngành dầu mỏ
- Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm thỏa thuận LNG với Exxon để giảm phụ thuộc vào Nga
- Iraq khai thác khí đốt lần đầu tiên ở mỏ Tây Qurna trong năm nay
- Chevron tích cực tìm kiếm khí đốt ngoài khơi Australia