Petrovietnam ký kết thỏa thuận hợp tác với Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2022-2026

18:44 | 05/09/2022

6,941 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 5/9, tại trụ sở Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, các đồng chí lãnh đạo trong Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, lãnh đạo các Ban thuộc Tạp chí.

Về phía Petrovietnam có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, các đồng chí lãnh đạo trong HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

Petrovietnam ký kết thỏa thuận hợp tác với Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2022-2026
Petrovietnam ký kết thỏa thuận hợp tác với Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2022-2026

Ngày 23/12/2016, Petrovietnam và Tạp chí Cộng sản đã ký Thoả thuận chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2021. Trên cơ sở đó, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã phối hợp với Tạp chí triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Thỏa thuận.

Trong công tác phối hợp tuyên truyền, hằng năm, Tập đoàn thường xuyên cung cấp thông tin, bài, ảnh, video clip… để Tạp chí viết bài, đăng tải tuyên truyền cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên trên các ấn phẩm. Nhân dịp các sự kiện lớn của ngành Dầu khí và của đất nước, Tạp chí thường xuyên đăng các bài viết của lãnh đạo Tập đoàn về nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; về truyền thống Tập đoàn. Tạp chí cũng thực hiện nhiều bài viết về an ninh năng lượng, về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các đơn vị thành viên, các tấm gương tập thể và cá nhân điển hình…; thường xuyên đưa tin, viết bài tuyên truyền kịp thời, chính xác, sinh động về các hoạt động của Tập đoàn, của người lao động Dầu khí.

Petrovietnam ký kết thỏa thuận hợp tác với Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2022-2026
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại lễ ký

Những vấn đề thời sự, quan trọng của Tập đoàn được Tạp chí tập trung tuyên truyền trong giai đoạn vừa qua như: Lễ kỷ niệm 35 năm Thành lập Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (1981 - 2016) và 30 năm Khai thác tấn dầu thô đầu tiên từ thềm lục địa Việt Nam (1986 - 2016); Kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (23/7/1959 - 23/7/2019); Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (03/9/1975-03/9/2020); Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đặc biệt là loạt bài viết về chủ đề Quản trị biến động, tối ưu giá trị, đẩy mạnh tiêu thụ, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội, an toàn về đích.

Những năm gần đây, trên các ấn phẩm của Tạp chí có nhiều bài viết, phóng sự ảnh có sức lan tỏa giới thiệu về người lao động Dầu khí miệt mài, hăng say làm việc trên các giàn khoan giữa biển khơi, về gương sáng người lao động trên các công trình dầu khí trọng điểm. Đặc biệt trong thời gần đây là loạt bài tuyên truyền về Luật Dầu khí sửa đổi; Chuỗi hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2021), Tái tạo Văn hoá Petrovietnam gắn với hoạt động chung của Tập đoàn (năm 2020); Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2020, 2021 trong bối cảnh khủng hoảng kép do dịch bệnh Covid-19 và giá dầu diễn biến bất thường.

Bên cạnh đó, Tạp chí đã phối hợp cùng Tập đoàn tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, trong đó có nhiều bài viết tuyên truyền quảng bá, hỗ trợ Tập đoàn trong việc định hướng dư luận kịp thời trước các thông tin trái chiều, chưa được kiểm chứng, chưa chính xác… có thể phương hại đến uy tín của Tập đoàn; nhiều tin bài nổi bật có tác dụng định hướng dư luận hiệu quả, đặc biệt là các bài viết về các Hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề: “Ngành Dầu khí trong bối cảnh hội nhập quốc tế” tổ chức năm 2017; “Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế” tổ chức năm 2018; “Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia – Vai trò của ngành Dầu khí” tổ chức năm 2019…

Petrovietnam ký kết thỏa thuận hợp tác với Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2022-2026
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn phát biểu tại Lễ ký

Thông qua nội dung các cuộc hội thảo đã làm rõ vị trí, vai trò của Ngành cũng như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước; đã đánh giá khách quan và khẳng định những thành tựu mà Tập đoàn đạt được trong những năm qua; làm rõ cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành Dầu khí nói riêng khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế; đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp để ngành Dầu khí chủ động trong sản xuất – kinh doanh và phát huy hiệu quả cao nhất.

Petrovietnam ký kết thỏa thuận hợp tác với Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2022 2026
Lãnh đạo Tạp chí Cộng sản và Petrovietnam chứng kiến lễ ký thoả thuận hợp tác giữa hai đơn vị
Petrovietnam ký kết thỏa thuận hợp tác với Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2022 2026
Petrovietnam ký kết thỏa thuận hợp tác với Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2022-2026

Song song với các hoạt động phối hợp về tuyên truyền, truyền thông, Petrovietnam và Tạp chí Cộng sản đã phối hợp tổ chức các sự kiện như Chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” được tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) từ năm 2010; Chương trình “Tết ấm yêu thương” là hoạt động thường niên, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần vì cộng đồng, đồng thời, phát huy truyền thống tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng của Tạp chí và Tập đoàn đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào khó khăn nơi biên giới…

Sự hợp tác giữa Tạp chí Cộng sản và Petrovietnam đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Petrovietnam ký kết thỏa thuận hợp tác với Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2022 2026
Lãnh đạo Petrovietnam tặng quà lưu niệm Tạp chí Cộng sản
Petrovietnam ký kết thỏa thuận hợp tác với Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2022 2026
Lãnh đạo Tạp chí Cộng sản tặng quà lưu niệm lãnh đạo Petrovietnam

Trong thời gian tới, Petrovietnam và Tạp chí Cộng sản sẽ tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc cung cấp, trao đổi, phổ biến thông tin trên các phương tiện truyền thông của Tạp chí về hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên… Qua đó nâng cao niềm tin, sự ủng hộ, đồng thuận của dư luận xã hội đối với doanh nghiệp nhà nước nói chung cũng như Tập đoàn và các đơn vị thành viên nói riêng; góp phần tăng cường sự minh bạch thông tin và vai trò giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông về hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực công tác khác của Tập đoàn cũng như quảng bá hình ảnh, thương hiệu, uy tín, vị thế, sự đóng góp của Tập đoàn đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Lãnh đạo và các phóng viên Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trong thời gian qua. Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng cũng khẳng định trong thời gian qua, để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó cũng như vượt qua “khủng hoảng kép” từ đại dịch Covid-19 và giá dầu diễn biến bất thường trong những năm qua, Petrovietnam đã nhận được sự đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ tích cực từ các cơ quan báo chí, đặc biệt là từ Tạp chí Cộng sản – cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, có uy tín trong nước và quốc tế, có đội ngũ phóng viên ở nhiều tỉnh – thành trong cả nước.

Lãnh đạo Tập đoàn nhấn mạnh để đạt được hiệu quả thông tin, truyền thông cao hơn trong giai đoạn 2022 -2026, Petrovietnam và Tạp chí Cộng sản cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt có thêm nhiều bài viết, những phóng sự mang hơi thở và tính thời sự cao phản ánh sự nỗ lực, cố gắng, hy sinh thầm lặng của những người lao động Dầu khí, nhất là những cán bộ, đảng viên, công nhân viên ngày đêm làm việc trên các giàn khoan giữa biển khơi, hay các công trình dầu khí trọng điểm trên khắp mọi miền Tổ quốc và cả ở ngoài nước. Đồng thời, lãnh đạo Tập đoàn mong muốn Tạp chí sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ với Tập đoàn trong công tác truyền thông nhằm tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cho hoạt động của Tập đoàn, tạo điều kiện để Petrovietnam thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó

Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng cũng cam kết sẽ tăng cường sự phối hợp với Tạp chí Cộng sản, nhằm phát huy cao nhất lợi ích của cả hai bên và tin tưởng Lễ ký sẽ mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chúc mừng Petrovietnam về các kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Đồng chí Đoàn Minh Huân cảm ơn Tập đoàn đã đồng hành, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời mong muốn Tạp chí và Petrovietnam sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác tốt đẹp, nâng cao hơn nữa chất lượng phối hợp để thực hiện tốt nhất mục tiêu đề ra trong Thoả thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Petrovietnam trao tặng Kỷ niệm chương Petrovietnam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dầu khí" cho các nhà quản lý báo chí, nhà báo
Petrovietnam phát động tham gia Giải thưởng sáng tác chủ đề Petrovietnam phát động tham gia Giải thưởng sáng tác chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
PVN chúc mừng Tạp chí Cộng sản nhân kỷ niệm 90 năm Ngày ra số đầu tiênPVN chúc mừng Tạp chí Cộng sản nhân kỷ niệm 90 năm Ngày ra số đầu tiên
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”
Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tếXây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế
PVN ký thỏa thuận hợp tác với Tạp chí Cộng sảnPVN ký thỏa thuận hợp tác với Tạp chí Cộng sản

Khánh An

DMCA.com Protection Status