Kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam (1975 - 2025):

Petrovietnam đồng hành cùng sự nghiệp trồng người

tăng
a a
giảm
In bài viết
(PetroTimes) - Trong hành trình xây dựng và phát triển, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) không chỉ giữ vai trò “trụ cột” của nền kinh tế, mà còn là doanh nghiệp đi đầu trong công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, Petrovietnam đã dành nhiều tâm huyết, nguồn lực và tình cảm cho sự nghiệp giáo dục, dựng xây những mái trường khang trang để chắp cánh ước mơ, nâng bước thế hệ tương lai.

Những con số "biết nói" trên hành trình gieo mầm tri thức

Giáo dục là nền tảng cho sự hưng thịnh của một quốc gia. Tiếng trống khai giảng không chỉ báo hiệu một năm học mới, mà còn là sự khởi đầu cho những ước mơ, hoài bão của biết bao thế hệ học trò. Đặc biệt, ở những miền quê xa xôi, vùng biên giới hẻo lánh, sự hiện diện của những ngôi trường khang trang cùng tiếng trống tựu trường đã trở thành nguồn động viên to lớn, là “ngọn lửa” thắp sáng niềm tin cho học sinh, thầy cô và cả cộng đồng.

Trong giai đoạn 2020-2025, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã hỗ trợ xây dựng 448 công trình giáo dục: từ trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến nhà bán trú cho học sinh và nhà công vụ cho giáo viên, trải dài khắp mọi miền Tổ quốc. Song song với đó, Tập đoàn còn hỗ trợ kinh phí trang bị cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy và học tập, góp phần mang đến môi trường giáo dục đầy đủ và khang trang hơn.

Petrovietnam đồng hành cùng sự nghiệp trồng người, nâng bước trẻ thơ tới trường
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao quà động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh tại Cà Mau.
Petrovietnam đồng hành cùng sự nghiệp trồng người, nâng bước trẻ thơ tới trường
Petrovietnam trao hỗ trợ 100 tỷ đồng xây dựng công trình Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Mỗi mái trường mới được xây dựng, mỗi phòng học, phòng chức năng hay khu bán trú khang trang đi vào hoạt động, cùng các hạng mục cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, giảng dạy được nâng cấp, bổ sung không chỉ mang lại sự thay đổi về diện mạo, mà còn tạo nên một môi trường học tập an toàn, chất lượng và hiện đại.

Tiêu biểu có thể kể đến như: xây nhà ở cho học sinh nội trú Trường Trung học cơ sở Chiềng Đông, tỉnh Sơn La; xây lớp học và bếp ăn cho Trường Mầm non Trung Yên, tỉnh Tuyên Quang; xây Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; xây Trường Phú Nham Tây thuộc Trường Tiểu học Duy Sơn, Đà Nẵng; xây dựng nhà hiệu bộ và phòng học cho Trường Mầm non Nghĩa An, Hải Phòng; xây dựng khối nhà học Trường Trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn, Nghệ An; xây dựng phòng học cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Song Mai, tỉnh Hưng Yên… Những công trình ấy đã góp phần giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, giúp thầy cô giáo an tâm gắn bó với nghề, đồng thời mở ra cơ hội để tri thức và ước mơ của thế hệ tương lai được nuôi dưỡng và chắp cánh bay xa.

Niềm vui từ những mái trường mới khang trang

Ở những vùng biên giới hẻo lánh, đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với các em nhỏ, con đường đến trường chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những lớp học tạm bợ, phòng học chật chội, thiếu thốn đủ bề; không có nhà bán trú buộc các em phải vượt hàng chục cây số đường rừng, lội suối, băng đèo mỗi ngày để đến lớp; còn thầy cô, nhiều người phải chấp nhận ở những nơi tạm bợ vì thiếu nhà công vụ... tất cả những gian nan ấy khiến hành trình gieo mầm con chữ nơi vùng cao, vùng xa trở nên nhọc nhằn hơn bao giờ hết.

Petrovietnam đồng hành cùng sự nghiệp trồng người
Học sinh Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) giới thiệu với lãnh đạo Petrovietnam và PVEP về hoạt động thực hành STEM

Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của những công trình được Petrovietnam hỗ trợ xây dựng như một điểm tựa vững chắc. Những mái trường khang trang mọc lên giữa núi rừng, thôn quê đã giúp học sinh có nơi học tập an toàn, không còn nỗi lo nắng mưa. Những khu nhà bán trú kiên cố mang lại cho các em giấc ngủ yên bình, để mỗi sáng mai lại hân hoan đến lớp mà không còn phải băng qua quãng đường xa xôi, hiểm trở. Những căn nhà công vụ khang trang giúp thầy cô vững lòng bám trường, bám lớp, dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người. Đặc biệt, những phòng học STEM hiện đại đã mở ra cánh cửa để học sinh tiếp cận với tri thức khoa học công nghệ tiên tiến, “không bị bỏ lại phía sau” trong hành trình hội nhập và phát triển, vươn mình của dân tộc.

Petrovietnam đồng hành cùng sự nghiệp trồng người, nâng bước trẻ thơ tới trường
Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Petrovietnam; đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Petrovietnam và đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Petrovietnam với các em nhỏ thôn Kho Vàng (Lào Cai)

Ngày khai giảng ở một ngôi trường mới luôn vô cùng đặc biệt. Những dãy phòng học khang trang thay cho lớp tranh tre nứa lá tạm bợ; những hàng ghế mới tinh thay thế cho bàn ghế xiêu vẹo; sân trường được lát gạch bằng phẳng thay cho mảnh đất sình lầy mùa mưa; tiếng cười nói của học sinh khi được tung tăng chạy nhảy trong sân trường rộng rãi; ánh mắt đầy xúc động của thầy cô khi đứng trên bục giảng sạch đẹp; cùng sự an tâm của phụ huynh khi con em mình được học tập trong môi trường an toàn... tất cả tạo nên bầu không khí phấn khởi, hào hứng. Ngôi trường mới không chỉ đơn thuần là nơi dạy và học, mà còn trở thành biểu tượng của hy vọng, sự đổi thay, là minh chứng rằng sự quan tâm của Petrovietnam đã giúp các em học sinh tự tin nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng của mình.

Các em học sinh và thầy cô giáo trường Mầm non Nghĩa An hân hoan khi sử dụng phòng học mới
Các em học sinh và thầy cô giáo Trường Mầm non Nghĩa An (Hải Phòng) hân hoan khi sử dụng phòng học mới.
Trường Mầm non thôn Yến Đô
Niềm vui rạng ngời trên gương mặt thầy và trò Trường Mầm non thôn Yến Đô (tỉnh Hưng Yên) khi lớp học mới được đưa vào sử dụng.

Nghĩa tình người lao động Petrovietnam

Điều trân quý nhất trong những đóng góp ấy không chỉ nằm ở giá trị vật chất, mà còn ở “nghĩa tình đong đầy” - nét đẹp văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ người lao động Petrovietnam. Ở bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của Petrovietnam, nơi đó không chỉ có những công trình đồ sộ, những nhà máy hiện đại mà còn có những mái trường, lớp học ấm áp tình người. Những công trình giáo dục ấy là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm xã hội, mong muốn sẻ chia khó khăn với cộng đồng, đồng thời gửi gắm niềm tin và bồi đắp ước mơ cho thế hệ trẻ. Chính sự gắn bó bền chặt với sự nghiệp “trồng người” đã khắc họa hình ảnh một Petrovietnam vừa tiên phong thắp sáng nguồn năng lượng quốc gia, vừa thắp lên ngọn lửa tri thức cho tương lai.

Ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, học tập của các em học sinh tại trường
Lãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, học tập của học sinh nội trú Trường Trung học cơ sở Chiềng Đông (tỉnh Sơn La)

Chặng đường 2020-2025 chỉ là một lát cắt trong hành trình dài đầy nghĩa tình mà Petrovietnam đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục nước nhà. Với hàng ngàn tỷ đồng được đầu tư và hàng trăm công trình đã hoàn thành, Petrovietnam để lại những dấu ấn sâu đậm trong trái tim thầy và trò trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là dấu ấn của những ngôi trường kiên cố, những lớp học sáng đèn mọc lên giữa núi rừng, những khu nhà bán trú ấm áp tình người, giúp học sinh vùng sâu, vùng xa yên tâm học tập.

Bước vào giai đoạn tiếp theo, Petrovietnam sẽ tiếp tục dành nguồn lực lớn cho các hoạt động an sinh xã hội, trong đó giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu. Những công trình mới sẽ tiếp tục mọc lên, thắp sáng thêm những ước mơ. Và từ đó, hàng vạn em nhỏ ở mọi miền đất nước sẽ được tung tăng cất bước đến trường, mang theo niềm tin, tri thức và khát vọng vươn lên để viết tiếp câu chuyện về một tương lai tươi sáng, nơi tri thức trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.

Petrovietnam đồng hành cùng sự nghiệp trồng người, nâng bước trẻ thơ tới trường
Công trình Trường Mầm non thôn Yến Đô (tỉnh Hưng Yên) do Petrovietnam/BSR tài trợ.
Petrovietnam đồng hành cùng sự nghiệp trồng người, nâng bước trẻ thơ tới trường
Công trình phòng học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Song Mai (tỉnh Hưng Yên) do Petrovietnam/PV Power tài trợ.

Mỗi công trình giáo dục mà Petrovietnam trao tặng cho cộng đồng chính là một "ngọn lửa" được thắp lên. Đó là ngọn lửa của niềm tin, hy vọng và tình yêu thương. Ngọn lửa ấy đã lan tỏa từ thành phố đến vùng quê, từ miền xuôi đến miền ngược, thắp sáng bao ước mơ của các thế hệ học trò.

Petrovietnam không chỉ là tập đoàn kinh tế, không chỉ giữ vai trò trụ cột năng lượng quốc gia, mà còn là người bạn đồng hành tận tụy của nền giáo dục Việt Nam. Trong từng mái trường mới khánh thành, từng tiếng cười của trẻ thơ, có dấu ấn của “nghĩa tình Petrovietnam” - biểu tượng của sự sẻ chia, trách nhiệm và khát vọng dựng xây tương lai.

Hành trình nâng bước học sinh tới trường, gieo mầm tri thức của Petrovietnam là minh chứng rõ ràng rằng, khi doanh nghiệp gắn sự phát triển của mình với cộng đồng, từng bước đi đều hướng đến lợi ích của nhân dân, thì thành công không chỉ đo bằng lợi nhuận, mà còn đo bằng niềm tin, tình yêu thương và sự trường tồn.

Minh Đức

Cùng chuyên mục

Petrovietnam giữ vị thế then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển xanh

[E-Magazine] Những mốc son trong 35 năm hình thành và phát triển của PV GAS

(PetroTimes) - Trong 35 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã ghi dấu bằng một hành trình đầy tự hào. Từ những ngày đầu chỉ là một đơn vị non trẻ, PV GAS đã vươn mình trở thành doanh nghiệp chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào an ninh năng lượng, an ninh lương thực và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Petrovietnam giữ vị thế then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển xanh

Petrovietnam khẳng định vai trò trụ cột, tiên phong dẫn dắt đảm bảo an ninh và chuyển dịch năng lượng quốc gia

(PetroTimes) - Trong khuôn khổ Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì chiều 9/10, đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có tham luận, khẳng định vai trò, vị thế trụ cột, tiên phong bảo đảm an ninh năng lượng và dẫn dắt chuyển dịch năng lượng quốc gia của Petrovietnam.
Petrovietnam giữ vị thế then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển xanh

Sách “Quản trị Biến động và Khủng hoảng” được vinh danh tại Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2025

(PetroTimes) - Tại Lễ khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2025, diễn ra sáng 9/10 ở Đường Sách TP HCM, cuốn sách “Quản trị Biến động và Khủng hoảng” do Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ biên đã được vinh danh trong “Top 10 sách hay do doanh nhân Việt viết” năm 2025.
Petrovietnam giữ vị thế then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển xanh

"8 chữ vàng" là "kim chỉ nam" cho chiến lược phát triển Petrovietnam trong kỷ nguyên mới

(PetroTimes) - Vừa qua, trong Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi tặng Tập đoàn 8 chữ vàng "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu". Theo PGS. TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia kinh tế - đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò to lớn, trụ cột của Petrovietnam trong 50 năm qua - mà còn là một hệ thống giá trị mang tính cương lĩnh, là kim chỉ nam cho chiến lược phát triển Petrovietnam trong kỷ nguyên mới...
Petrovietnam giữ vị thế then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển xanh

Tiếp lửa truyền thống - Vững bước tương lai

(PetroTimes) - Trong không khí hân hoan và tự hào nhân dịp kỷ niệm 50 thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ngày 5/10/2025, Hội Dầu khí Vũng Tàu (Hội DKVT) đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt và giao lưu. Sự kiện là dịp hội ngộ ý nghĩa, nơi các thế hệ cán bộ, kỹ sư, người lao động Petrovietnam cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang nửa thế kỷ qua của ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia.