Petronas đàm phán bán toàn bộ tài sản tại Nam Sudan
Danh mục tài sản bao gồm cổ phần 3 mỏ dầu, cụ thể là lô 3/7 (40%), lô 1/2/4 (30%) và lô 5A (67,9%). Hiện nay, 3 lô dầu này có sản lượng tổng cộng 153.200 thùng/ngày.
Hiện hai bên đang chờ sự chấp thuận từ các đối tác của Petronas là CNPC và Sinopec của Trung Quốc, ONGC của Ấn Độ và Nilepet - công ty dầu khí nhà nước Nam Sudan (Nilepet).
Dự kiến thương vụ sẽ hoàn tất vào quý 1 năm tới. Với thỏa thuận này, Savannah Energy sẽ củng cố được sự hiện diện của mình trong lĩnh vực hydrocarbon của châu Phi. Thỏa thuận cũng phù hợp với khuôn khổ chính sách mở rộng mà công ty đang triển khai trong những tháng gần đây.
Mục tiêu của Savannah Energy là mở rộng hoạt động của mình tại lục địa châu Phi qua việc mua lại những tài sản được xem là có lợi.
Savannah Energy cũng đã lên kế hoạch mua lại cổ phần của Petronas trong mỏ dầu Doba ở Chad và đường ống dẫn dầu Chad-Cameroon với giá 266 triệu USD.
Ngọc Duyên
AFP
- Chevron nỗ lực khôi phục sản xuất tại dự án LNG hàng đầu Australia
- Các Big Oil cần nhanh chóng tìm ra chiến lược hiệu quả
- Tranh cãi nảy lửa về ảnh hưởng của ngành dầu khí giữa các nhà khoa học
- Chiến lược kinh doanh của ông lớn BP sẽ linh hoạt hơn
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 9/5: Các kế hoạch của ông lớn BP sẽ linh hoạt hơn