OPEC+ chấm dứt khủng hoảng
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh vừa thông báo rằng Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, UAE, hiện sản xuất 3,16 triệu thùng/ngày, sẽ có thể tăng mức khai thác lên 3,65 triệu thùng/ngày sau khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào tháng 4 năm 2022.
Trong hơn hai tuần qua, UAE đã ngăn chặn OPEC+ gia hạn thỏa thuận, dự đoán sản lượng hàng tháng của liên minh này sẽ tăng 400.000 thùng/ngày cho đến tháng 12 năm 2021 và kéo dài thời gian cắt giảm còn lại từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022.
Mặc dù không phản đối việc OPEC+ gia tăng sản lượng, UAE cho rằng bản cập nhật mới về sản lượng của OPEC+ phải tính đến việc UAE có mức cắt giảm hạn ngạch quá cao và yêu cầu nới lỏng các hạn chế sản lượng cho mình. UAE nói thêm rằng trước đây họ đã chấp nhận một con số tiêu chuẩn "rất thấp" như một cử chỉ thiện chí với hy vọng rằng mức giảm sẽ kết thúc vào tháng 4 năm 2022.
Do sự xuất hiện của virus coronavirus ảnh hưởng đến nhu cầu, OPEC và các đồng minh đã đồng ý giảm sản lượng 10 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 10% nguồn cung toàn cầu. Với sự phục hồi dần của nền kinh tế toàn cầu, mức giảm hiện còn khoảng 5,8 triệu thùng/ngày.
Dự báo giá dầu: Lình xình chờ OPEC+ |
IEA cảnh báo: Bế tắc trong OPEC+ có nguy cơ dẫn đến chiến tranh giá dầu |
Sự bế tắc của OPEC+ có thể kéo dài sang tháng 8 |
Nh.Thạch
AFP
- Ứng cử viên Donald Trump bị điều tra về những phát biểu với ngành dầu khí Mỹ
- Thị trường dầu mỏ tuần qua có gì đáng chú ý?
- Đợt tập kích UAV mới nhất của Ukraine khiến hai người Nga thiệt mạng, gây cháy nhà máy lọc dầu
- Thấy gì từ kế hoạch khổng lồ về năng lượng xanh của Úc?
- Giá dầu hôm nay (18/5): Dầu thô tiếp tục tăng giá