Novatek thay thế Gazprom để trở thành nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của Nga cho châu Âu hay không?
Gazprom có thể vĩnh viễn mất 65-75% thị phần trên thị trường châu Âu |
Ai Cập sẽ trở lại thị trường LNG |
Một cơ sở xử lý khí đốt, do công ty Gazprom vận hành, tại mỏ khí đốt Bovanenkovo trên bán đảo Yamal ở Bắc Cực |
Sự vươn lên của Novatek cho vị trí hàng đầu này cho thấy cuộc xung đột ở Ukraine đã làm gián đoạn ngành năng lượng của Nga và thế giới như thế nào, khi châu Âu chuyển sang sử dụng LNG và tránh xa mạng lưới đường ống của Gazprom, vốn thống trị nguồn cung của châu Âu trong nhiều thập kỷ.
Trái ngược với dầu mỏ, khí đốt của Nga không phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây, mặc dù Brussels đang xem xét mở rộng lệnh cấm vận đối với nhiên liệu của Nga.
Liên minh châu Âu đã tìm cách cắt giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Nga và mong muốn thay thế khí đốt bằng năng lượng tái tạo khi họ cố gắng hạn chế lượng khí thải. Trước mắt là tăng cường nhập khẩu LNG.
Novatek, được thành lập cách đây gần 29 năm, đã nhận được sự hỗ trợ của nhà nước Nga để mở rộng thị trường LNG sau khi khai trương nhà máy LNG Yamal rộng lớn ở tây bắc Siberia vào năm 2017.
Các tính toán của Reuters, dựa trên số liệu từ dữ liệu của Refinitiv Eikon, cho thấy tổng xuất khẩu LNG và nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống của Gazprom sang châu Âu là khoảng 13,8 tỷ mét khối (bcm) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 15/7.
Xuất khẩu của Novatek sang khu vực này trong cùng kỳ lên tới 12,34 bcm.
Gazprom và Novatek không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.
Ronald Smith của công ty môi giới BCS có trụ sở tại Moscow cho biết: “Gazprom có thể đã vĩnh viễn mất 65 - 75% thị phần của mình trên thị trường châu Âu"., Reuters cho biết. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng sẽ "rất khó" để Novatek thay thế hoàn toàn Gazprom ở châu Âu, vì các khách hàng còn lại của Gazprom có cơ sở hạ tầng hạn chế để nhập khẩu LNG.
Xuất khẩu khí đốt của Gazprom, chủ yếu sang châu Âu, đã giảm gần một nửa vào năm ngoái do cuộc khủng hoảng ở Ukraine và sau khi các đường ống dẫn khí Nord Stream dưới biển bị hư hại do các vụ nổ không rõ nguyên nhân vào tháng 9 năm ngoái.
Đức và Ý vẫn là những khách hàng lớn nhất của Gazprom ở châu Âu.
Yến Anh
Reuters
- Tin bất động sản ngày 18/5: Viglacera bán nhà ở xã hội tại Bắc Ninh với giá 8,5 triệu đồng/m2
- Tin ngân hàng ngày 18/5: LPBank được tăng vốn điều lệ lên 33.576 tỷ đồng
- Nhà cung cấp uranium của Nga đưa ra thông báo bất khả kháng sau lệnh cấm của Mỹ
- Nhật Bản bắt đầu xả nước thải hạt nhân Fukushima lần thứ 6 ra biển bất chấp sự phản đối
- 2.000 gallon dầu bị tràn vào Vịnh Mexico
- Tin bất động sản ngày 17/5: Gần 130 dự án tại Hải Dương chậm tiến độ
- Tin ngân hàng ngày 17/5: Yêu cầu ngân hàng kết nối hóa đơn điện tử khi mua bán vàng
- Sự gián đoạn ở Biển Đỏ chia cắt thương mại LNG toàn cầu thành các khu vực
- Ý bán cổ phần trong công ty Eni để cắt giảm nợ
- CNOOC tăng sức mạnh giao dịch LNG trên thị trường toàn cầu