Nguy cơ biến động giá LNG trong năm nay

21:10 | 01/05/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Jera, một trong số những nhà nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới đến từ Nhật Bản, cho biết có nguy cơ biến động giá mạnh trên thị trường trong năm nay.
JERA, KOGAS ký Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh LNGJERA, KOGAS ký Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh LNG
Nhật Bản: JERA lên kế hoạch xuất khẩu LNG sang châu Á khi nhu cầu trong nước giảmNhật Bản: JERA lên kế hoạch xuất khẩu LNG sang châu Á khi nhu cầu trong nước giảm
Nguy cơ biến động giá LNG trong năm nay
Một kho chứa và tái khí hóa LNG nổi và một tàu chở LNG trên Biển Java ngoài khơi Jakarta, Indonesia

Ông Yukio Kani, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành toàn cầu của Jera, cho biết trong một cuộc phỏng vấn ở Tokyo rằng giá LNG giao ngay đã giảm so với mức cao kỷ lục của năm ngoái, nhưng phần lớn là do may mắn vào mùa đông năm ngoái.

Mùa đông này, với khả năng nhập khẩu ở châu Âu tăng lên và nhu cầu của Trung Quốc có khả năng hồi phục sau khi nước này chấm dứt các hạn chế về đại dịch, giá LNG có thể bật tăng trở lại nếu thời tiết khắc nghiệt xảy ra.

Ông nói thêm rằng người mua không có cơ hội nào để “mất cảnh giác”.

Jera, một liên doanh giữa Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. và Chubu Electric Power Co., đã công bố vào thứ Sáu rằng họ đã đồng ý với một thỏa thuận 20 năm để mua LNG từ một cảng được đề xuất của Venture Global LNG Inc. ở Louisiana. Kani cho biết, mặc dù công ty dự kiến nhu cầu LNG của Nhật Bản sẽ giảm trong thập niên tới, nhưng nhu cầu cũng có thể bất ngờ giữ ổn định khi nhiều trung tâm dữ liệu và nhà máy bán dẫn được xây dựng.

Ông nói: “Hai cơ sở đó rất ngốn điện, khiến cho việc dự báo triển vọng nhu cầu trở nên khó khăn”.

Jera cũng đang làm việc để hỗ trợ các kế hoạch sử dụng amoniac và hydro để khử carbon cho các nhà máy nhiệt điện hiện có của Nhật Bản. Chiến lược này đã vấp phải sự phản đối từ các quốc gia khác, gần đây nhất là tại cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng và môi trường của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7).

Kani cho biết, sử dụng amoniac để phát điện có thể tạo ra nhu cầu đáng kể, điều có thể bảo đảm cho các khoản đầu tư vào chuỗi cung ứng của ngành này, tương tự như cách Nhật Bản đã giúp khai sinh ngành công nghiệp LNG 50 năm trước.

Đỗ Khánh