Nguồn cung dầu thô Nga thắt chặt thị trường sản phẩm toàn cầu

14:13 | 19/02/2024

|
(PetroTimes) - Theo các nguồn tin và tính toán của Reuters, hoạt động chế biến dầu thô hàng ngày của Nga tính đến tháng 2 đã giảm 4% so với nửa đầu tháng 1 và giảm 8,6% so với nửa đầu tháng 2 năm 2023.
Nguồn cung dầu thô Nga thắt chặt thị trường sản phẩm toàn cầu

Sự sụt giảm này xảy ra khi các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng khác của Nga đã trở thành mục tiêu và bị tấn công bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong những tuần gần đây.

Các nhà máy lọc dầu ở Nga đã xử lý 711.000 tấn dầu thô mỗi ngày trong nửa đầu tháng 2 năm 2024, giảm so với 752.000 tấn trong hai tuần đầu tiên của tháng 1 và 778.000 tấn trong tháng 2 năm ngoái, theo tính toán của Reuters dựa trên số liệu từ các nguồn.

Các cuộc tấn công của Ukraine và những thiệt hại mà chúng gây ra cho các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm giảm khả năng xử lý dầu thô của Nga, khiến khối lượng dầu thô được vận chuyển ra khỏi Nga tăng nhưng lại làm giảm xuất khẩu dầu diesel và các sản phẩm khác.

Nguồn cung sản phẩm chưng cất trung gian thấp hơn, bao gồm dầu diesel, từ Nga đã thắt chặt thị trường sản phẩm toàn cầu trong những tuần gần đây, do dòng chảy thương mại thay đổi khi các tàu chở dầu tránh tuyến Biển Đỏ/Kênh Suez do các cuộc tấn công của phiến quân Houthi vào các tàu thương mại.

Ole Hansen, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa của Ngân hàng Saxo, cho biết vào cuối tuần trước rằng nguồn cung sản phẩm chưng cất đã bị gián đoạn do nguồn cung thấp hơn từ Nga trong bối cảnh Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng nhà máy lọc dầu của Nga và các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Tuần này, các nguồn tin trong ngành nói với Reuters rằng Novatek của Nga đã khởi động lại quá trình xử lý nhiên liệu tại khu phức hợp của họ trên Biển Baltic bị hư hại vào tháng trước trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Nhà ga xuất khẩu và địa điểm chế biến của Novatek tại cảng Ust-Luga của Nga trên Biển Baltic đã bị hư hại vào tháng 1 sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Novatek hiện đã tiếp tục hoạt động xử lý tại khu phức hợp biến khí ngưng tụ thành naphtha nhẹ và nặng, nhiên liệu máy bay, dầu mazut và gasoil.

Trước đó, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maksim Reshetnikov hồi đầu tháng này cho biết, thị phần của EU trong kim ngạch thương mại Nga đã giảm hơn một nửa - từ 36% xuống 15%, đồng thời cho biết thêm rằng thương mại của nước này với các quốc gia thân thiện đã tăng từ 46% lên 77%.

Gói trừng phạt thứ 13 của EU đối với Nga, hiện cũng đang được chuẩn bị, trùng với thời điểm hai năm ngày Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, dự kiến ​​sẽ nhắm mục tiêu vào khoảng 200 pháp nhân và cá nhân nhưng không bao gồm bất kỳ lệnh cấm nhập khẩu nào.

Đầu tuần này, tờ Financial Times đưa tin rằng, Hungary, quốc gia luôn chỉ trích các hạn chế đối với Nga và viện trợ quân sự của EU cho Ukraine, đã từ chối ký vào các biện pháp trừng phạt mới trong cuộc họp của các đại sứ.

Bình An

OP/REU