Ngành dầu mỏ Nam Sudan chấm dứt tình trạng bất bình đẳng về tiền lương giữa công nhân nước ngoài và địa phương
Tại Nam Sudan, Bộ trưởng Bộ Dầu khí Puot Kang Chol (ảnh) thông báo đã đạt được thỏa thuận giữa chính phủ và tập đoàn dầu khí chính đang hoạt động tại nước này, để người lao động trong ngành dầu mỏ được đối xử công bằng, dù họ thuộc bất kỳ quốc tịch nào.
Thỏa thuận tán thành quyết định được Bộ Dầu khí đưa ra vào năm ngoái về việc thực thi Sổ tay Chính sách Nguồn nhân lực Thống nhất (UHRPM) cho ngành dầu khí quốc gia. Biện pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên địa phương, khác xa so với của nhân viên nước ngoài.
Quyết định trên đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong nhiều ngành nghề khác.
Liu Zhiyong, đại diện của các đối tác nước ngoài tại Nam Sudan, cho biết việc trả lương công bằng là một bước tiến quan trọng. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Lao động Nam Sudan James Hoth Mai kêu gọi đảm bảo an toàn cho những người lao động sống xung quanh các mỏ dầu.
Theo một số nhà phân tích, việc chấm dứt tình trạng bất bình đẳng về tiền lương giữa công nhân nước ngoài và địa phương có thể giúp thúc đẩy sản xuất dầu của Nam Sudan, vì các khiếu nại của người lao động liên quan đến điều kiện sống tồi tệ của họ đã được giải quyết.
Nam Sudan bỏ ra 5.000 thùng dầu/ngày để trả lương công chức |
Nam Sudan: Bộ Môi trường dọa kiện các công ty dầu khí |
Những bất cập trong việc trả nợ bằng dầu mỏ ở Nam Sudan |
Nh.Thạch
AFP
- Các Big Oil cần nhanh chóng tìm ra chiến lược hiệu quả
- Tranh cãi nảy lửa về ảnh hưởng của ngành dầu khí giữa các nhà khoa học
- Chiến lược kinh doanh của ông lớn BP sẽ linh hoạt hơn
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 9/5: Các kế hoạch của ông lớn BP sẽ linh hoạt hơn
- ExxonMobil sẽ tiếp tục khai thác dầu khí vào năm 2050