Nga mời gọi Ấn Độ và Trung Quốc đầu tư vào Sakhalin
Nhật Bản tiếp tục tham gia dự án dầu khí Sakhalin-1 |
Nga đồng ý mua lại cổ phần của Shell tại dự án Sakhalin-2 |
Ảnh minh họa |
Nga đã củng cố mối quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ hơn với châu Á kể từ khi sau chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm ngoái và dẫn đến các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.
"Chúng tôi mời các công ty từ Trung Quốc và Ấn Độ tham gia các dự án của một tổ hợp năng lượng. Đây là cơ hội tốt để họ lấp đầy khoảng trống mà các công ty Mỹ và châu Âu bỏ trống trên thị trường dịch vụ dầu khí", thống đốc bang Sakhalin Valery Limarenko cho biết trên trang web của chính phủ. .
Shell và ExxonMobil vào năm ngoái đã rút lui khỏi các dự án năng lượng ở Nga, đồng nghĩa với việc Nga mất đi hàng tỷ USD vốn đầu tư.
Hòn đảo này là địa điểm của nhà máy khí đốt hóa lỏng (LNG) Sakhalin-2 do Gazprom dẫn đầu và dự án dầu Sakhalin-1, trong đó nhà khai thác dầu lớn nhất của Nga Rosneft có 20% cổ phần.
ONGC Videsh Limited của Ấn Độ cũng nắm số cổ phần tương đương trong dự án Sakhalin-1.
Ông Limarenko cũng cho biết mỏ khí đốt Yuzhno-Kirinskoye, vốn bị Washington áp lệnh trừng phạt vào năm 2015, sẽ được đưa vào khai thác theo kế hoạch vào năm 2025.
Đỗ Khánh
Reuters
- Tin bất động sản tuần qua: TP HCM chỉ có thêm 1 dự án nhà ở mới trong quý I/2024
- Tin ngân hàng tuần qua: Hoãn nợ thêm 6 tháng cho các khách hàng gặp khó khăn
- Tin bất động sản ngày 18/5: Viglacera bán nhà ở xã hội tại Bắc Ninh với giá 8,5 triệu đồng/m2
- Tin ngân hàng ngày 18/5: LPBank được tăng vốn điều lệ lên 33.576 tỷ đồng
- Nhà cung cấp uranium của Nga đưa ra thông báo bất khả kháng sau lệnh cấm của Mỹ
- Nhật Bản bắt đầu xả nước thải hạt nhân Fukushima lần thứ 6 ra biển bất chấp sự phản đối
- 2.000 gallon dầu bị tràn vào Vịnh Mexico
- Tin bất động sản ngày 17/5: Gần 130 dự án tại Hải Dương chậm tiến độ
- Tin ngân hàng ngày 17/5: Yêu cầu ngân hàng kết nối hóa đơn điện tử khi mua bán vàng
- Sự gián đoạn ở Biển Đỏ chia cắt thương mại LNG toàn cầu thành các khu vực