Nga không được thông báo về tiến độ điều tra vụ nổ Nord Stream
Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy cho biết, Nga đã chuẩn bị một “tài liệu chính thức” dựa trên các trao đổi của nước này với Đức, Đan Mạch, Thụy Điển và đã giao bản sao cho Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng LHQ.
“Tài liệu cho phép các đồng nghiệp của chúng tôi tại LHQ xác minh những cáo buộc mà 3 nước này đã thông báo cho chúng tôi về tiến độ điều tra là sai sự thật”, ông Polyanskiy cho biết trên nền tảng Telegram.
Trong khi đó, Đan Mạch, Đức và Thụy Điển đã gửi đến Hội đồng Bảo an một bức thư chung vào tháng 2 vừa qua. Trong đó họ viết: “chính quyền 3 quốc gia đã thông báo cho các nhà chức trách Nga về các cuộc điều tra đang diễn ra”.
Vụ nổ đường ống Nord Stream xảy ra vào ngày 26/9/2022 tại vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch
Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2, mỗi đường ống bao gồm 2 tuyến, do Công ty năng lượng quốc doanh Gazprom của Nga xây dựng để vận chuyển 110 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm từ Nga tới Đức qua Biển Baltic.
Nh.Thạch
AFP
- Hơn 2 triệu thùng naphtha của Nga bị mắc kẹt trên biển
- Lệnh cấm nhập khẩu uranium Nga của Mỹ tác động gì đến thị trường?
- Đằng sau thương vụ mua bán LNG và cổ phần dự án Cedar LNG Canada của Trung Quốc
- Giá dầu hôm nay (7/5): Dầu thô tiếp tục tăng nhẹ
- Vì sao kế hoạch tháo dỡ và tái chế giàn khoan dầu của ExxonMobil bị Úc phản đối?