Na Uy thu bộn tiền từ dầu khí nhờ chiến tranh ở Ukraine

10:08 | 08/03/2023

|
(PetroTimes) - Theo số liệu Cơ quan thống kê Na Uy (SSB) công bố vào 7/3, Na Uy đã đạt mức doanh thu dầu khí kỷ lục vào năm ngoái, do xung đột tại Ukraine đã đẩy giá khí đốt lên mức cao trong lịch sử châu Âu.
Na Uy thu bộn tiền từ dầu khí nhờ chiến tranh ở Ukraine

Theo ước tính của SSB, doanh thu từ khí tự nhiên của Na Uy đạt 1.457 tỷ krone (131 tỷ euro), “cho đến nay, đây là con số cao nhất từng được ghi nhận” và gần gấp 3 lần con số 498 tỷ krone vào năm 2021.

Na Uy trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu vào năm 2022, sau khi Nga cắt giảm nguồn cung còn Na Uy tăng cường xuất khẩu năng lượng.

Doanh thu đặc biệt này khiến quốc gia vùng Scandinavia bị buộc tội “trục lợi chiến tranh” và Oslo đã từ chối “danh hiệu” này.

Sau khi đạt được mức doanh thu 1 tỷ euro vào năm ngoái, Chính phủ Na Uy quyết định viện trợ 75 tỷ krone (6,8 tỷ euro) cho dân sự và quân sự ở Ukraine trong vòng 5 năm tới (2023-2027), tương đương 15 tỷ krone mỗi năm.

Nguồn thu trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt của Na Uy đến từ việc áp thuế các công ty dầu mỏ, trực tiếp nắm giữ cổ phần mỏ dầu, khí đốt và cơ sở hạ tầng, cũng như cổ tức mà gã khổng lồ năng lượng Equinor (với 67% cổ phần thuộc về nhà nước) chi trả.

Chiến tranh ở Ukraine: IEA kêu gọi giảm nhanh lượng tiêu thụ dầu mỏChiến tranh ở Ukraine: IEA kêu gọi giảm nhanh lượng tiêu thụ dầu mỏ
Có không mối liên hệ giữa khủng hoảng khí đốt tại châu Âu và chiến tranh ở Ukraine?Có không mối liên hệ giữa khủng hoảng khí đốt tại châu Âu và chiến tranh ở Ukraine?
Tổng thống Ukraine đến thăm Mỹ có ý nghĩa gì?Tổng thống Ukraine đến thăm Mỹ có ý nghĩa gì?

Nh.Thạch

AFP