Mỹ nới lỏng các quy định về an toàn trong hoạt động dầu khí ngoài khơi
Vụ nổ tại giếng khoan Macondo và làm cháy giàn khoan Deepwater Horizon của BP vào ngày 20/4/2010 ở Vịnh Mexico đã làm 11 người thiệt mạng và tiêu tốn hàng tỷ USD cho công tác khôi phục tại khu vực bờ biển vùng Vịnh.
Việc nới lỏng các quy định này được cho là sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo thuận lợi cho hoạt động phát triển mỏ và khai thác dầu khí ngoài khơi trong tương lai. Tuy nhiên, điều này đã vấp phải sự phản đối từ các nhóm hoạt động bảo vệ môi trường, cho rằng đây là hành động liều lĩnh của chính quyền Tổng thống Trump.
Mặc dù vậy, trong tuần qua Viện Dầu khí Hoa Kỳ cho biết các tiêu chuẩn về an toàn tự nguyện được áp dụng và triển khai trong ngành dầu khí đã giúp tăng cường công tác an toàn trong hoạt động khoan ngoài khơi.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
PVN và PVEP ký hợp đồng thuê điều hành hoạt động dầu khí Lô 01&02 |
Petrovietnam tiếp nhận tài sản và hoạt động dầu khí các Lô 01&02 |
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
- Giá dầu hôm nay (26/4): Dầu thô tăng trở lại
- Các nước EU đồng loạt rút khỏi Hiệp ước bảo vệ nhiên liệu hóa thạch
- Tin Thị trường: Nga bán khí đốt cho Trung Quốc với giá rẻ bất ngờ
- Doanh thu dầu khí tháng 4 của Nga tăng gấp đôi bất chấp bị trừng phạt
- Mỹ 'tiếp tục thắt chặt' các dự án năng lượng của Nga