Mỹ lại “đánh cắp” số lượng lớn dầu của Syria để chuyển đến Iraq

14:05 | 22/08/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Theo SANA, lô hàng mới nhất được gửi theo hai đợt từ các mỏ dầu ở tỉnh Hasakah, miền đông bắc nước này vào rạng sáng Chủ nhật 21/8 với sự giúp đỡ của Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd dẫn đầu.
Giá dầu sụt giảm sau 3 ngày tăngGiá dầu sụt giảm sau 3 ngày tăng
Số lượng giàn khoan dầu của Mỹ liên tục giảm trong 3 tuầnSố lượng giàn khoan dầu của Mỹ liên tục giảm trong 3 tuần
Mỹ lại “đánh cắp” số lượng lớn dầu của Syria để chuyển đến Iraq
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin, lực lượng Mỹ đã cử 137 xe chở dầu từ các mỏ dầu ở đông bắc Syria đến các căn cứ của nước này ở Iraq hôm Chủ nhật 21/8. Đây là chuyến hàng dầu gần đây nhất mà Syria bị đánh cắp, sẽ được chuyển đến các căn cứ của Mỹ ở Iraq.

Theo SANA, lô hàng mới nhất này được gửi theo hai đợt từ các mỏ dầu ở tỉnh Hasakah, miền đông bắc nước này vào rạng sáng Chủ nhật 21/8 với sự giúp đỡ của Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd dẫn đầu.

Tính cả lô hàng mới nhất này, Mỹ đã lấy tổng cộng 535 xe chở dầu bị đánh cắp của Syria kể từ ngày 11/8.

Chính phủ Syria đã cáo buộc Mỹ đánh cắp các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Syria, chẳng hạn như dầu, khí đốt và lúa mì.

Vào ngày 8/8, Bộ Dầu mỏ Syria cho biết trong một thông cáo rằng Mỹ và lính đánh thuê của họ đang đánh cắp trung bình 66.000 thùng dầu mỗi ngày ở Syria, chiếm khoảng 80% sản lượng dầu của Syria.

Theo thông cáo, cuộc khủng hoảng kéo dài đã khiến ngành công nghiệp dầu mỏ của Syria thiệt hại trực tiếp và gián tiếp lên tới 105 tỷ USD.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh