Lukoil bắt đầu khai thác thương mại 2 giếng khoan tại mỏ D41 ở biển Baltic
Đây là 2 giếng khoan ngang mới, với chiều dài của một giếng khoan lên tới 7.947m, phần khoan ngang dài 616m và giếng còn lại có chiều dài 7.517m, phần khoan ngang dài 439m. Trước đó, Lukoil đã từng lập kỷ lục với thông số khoan ngang tương tự tại các mỏ ở Biển Baltic cũng như mỏ Yury Korchagin ở Biển Caspian (giếng khoan ngang có chiều dài lớn nhất là 8,05km).
Mỏ sẽ được điều hành từ một trạm điều khiển ở trên bờ. Lukoil đã triển khai các giải pháp phát triển mỏ và thiết kế trạm điều hành ở trên bờ với mục tiêu giảm thiểu tác động tới môi trường và đảm bảo kiểm soát quá trình khai thác từ xa một cách liên tục.
Lukoil bắt đầu phát triển các mỏ dầu khí ở ngoài khơi Baltic vào năm 1995. Trong đó mỏ Kravtsovskoye (D6) được công ty đưa vào khai thác năm 2004. Công ty cũng khoan thăm dò và thẩm lượng tại mỏ D41 vào năm 2014 và dự kiến đưa các mỏ D33 và mỏ D6-South vào vận hành thử sau năm 2020.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)