Libya và Eni hợp tác thực hiện chuyển dịch năng lượng
Tuần này, Eni đã ký một biên bản ghi nhớ với Libya. Thỏa thuận được ký kết trong thời gian Thủ tướng Chính phủ Thống nhất quốc gia Libya (GNU) Abdul Hamid Dbeibah thực hiện chuyến thăm chính thức đến Ý.
Theo đó, Eni sẽ hợp tác với chính quyền Libya để khám phá và xác định những lựa chọn khác nhau nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính bắt nguồn từ hoạt động dầu khí.
Thỏa thuận này mang tính phù hợp với những mục tiêu năng lượng đầy tham vọng của Libya: Mong muốn kích thích hoạt động khử CO2 và chuyển dịch năng lượng. Như vậy, Eni sẽ bắt tay vào việc cố gắng hạn chế phát thải CO2 vào bầu khí quyển.
Cụ thể, họ sẽ giảm tần suất đốt bỏ khí tự nhiên. Chưa kể, ở một mức độ nhất định, Libya sẽ xử lý những hành vi cố ý hoặc vô tình giải phóng khí CO2 vào bầu khí quyển. Để đạt được tham vọng này, Libya phải triển khai những giải pháp tập trung vào phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả.
Ngoài ra, thỏa thuận cũng đề cập đến vấn đề khai thác tối ưu những nguồn khí có sẵn, nhằm hỗ trợ nguồn cung năng lượng cho thị trường địa phương và khu vực nếu cần thiết. Hiện nay, chi phí cần thiết để thực hiện chiến lược này vẫn chưa được tiết lộ.
Eni là nhà khai thác khí đốt tự nhiên lớn nhất ở Libya, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu khí đốt toàn quốc. Vào năm 2022, con số này là khoảng 1,6 tỷ feet khối/ngày.
Ngọc Duyên
AFP
- Mỹ muốn chấm dứt khai thác than ở khu vực sản xuất lớn nhất
- Bản tin Năng lượng xanh: Mỹ có động thái bảo vệ các nhà sản xuất năng lượng mặt trời trong nước trước sự cạnh tranh của Trung Quốc
- Thấy gì từ kế hoạch khổng lồ về năng lượng xanh của Úc?
- Năng lượng tái tạo vượt mặt nhiên liệu hóa thạch ở EU
- Vì sao hai gã khổng lồ quang điện Trung Quốc rút lui khỏi cuộc đấu thầu ở Romania?