Kế hoạch táo bạo phát triển năng lượng tái tạo của châu Phi
Châu Phi có kế hoạch tăng gấp đôi năng lượng tái tạo vào năm 2028. Ảnh AFP |
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế năm 2023: Phân tích và dự báo đến năm 2028, gần 64 GW công suất tái tạo mới được lên kế hoạch cho khu vực châu Phi cận Sahara từ năm 2023 đến năm 2028, sẽ tăng hơn gấp đôi công suất lắp đặt hiện tại của khu vực.
Trong báo cáo của mình, cơ quan này cũng chỉ ra rằng những dự báo này đã được điều chỉnh tăng gần 20% do sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Nam Phi, nơi sẽ chiếm gần 50% tổng số bổ sung trên lục địa này.
Nhìn chung, năng lượng mặt trời và năng lượng gió sẽ chiếm gần 80% công suất mới trên toàn thị trường. Tuy nhiên, nếu loại trừ Nam Phi, dự báo trong khu vực sẽ giảm hơn 5% do thiếu các chương trình hỗ trợ và số lượng dự án đang thực hiện còn hạn chế.
Tương tự, nếu loại trừ Nam Phi, việc lắp đặt điện gió và năng lượng mặt trời sẽ chỉ chiếm 40% tổng lượng bổ sung do nhiều quốc gia vẫn phụ thuộc vào thủy điện quy mô lớn. Ví dụ, một dự án thủy điện ở Angola sẽ cung cấp gần 90% tổng sản lượng năng lượng tái tạo của cả nước trong giai đoạn dự báo.
Trung Quốc trở thành nhà vô địch về năng lượng tái tạo như thế nào? |
Davos 2024: Những điểm đáng chú ý về công nghệ hạt nhân đối với khí hậu |
IEA: Năng lượng tái tạo đang trên đà soán ngôi than đá |
Anh Thư
AFP
-
Bản tin Năng lượng xanh: Đức cần đầu tư 721 tỷ EUR để đạt mục tiêu năng lượng tái tạo năm 2030
-
Châu Á tìm kiếm thêm dầu từ quốc gia mới rời khỏi OPEC
-
Bản tin Năng lượng xanh: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật lưỡng đảng cấm nhập khẩu uranium của Nga
-
Úc cấp giấy phép xây dựng các dự án điện gió ngoài khơi
- BP có thay đổi cam kết cắt giảm sản lượng dầu khí?
- Đánh thuế những gã khổng lồ nhiên liệu hóa thạch có thể tạo ra 900 tỷ USD
- Saudi Aramco và quá trình chuyển đổi năng lượng
- Ý xác định lại kế hoạch năng lượng và hạt nhân
- Bản tin Năng lượng xanh: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật lưỡng đảng cấm nhập khẩu uranium của Nga