Israel có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới đến Ai Cập
Các nguồn tin thân cận nói với Reuters, với chi phí ước tính khoảng 200 triệu USD (172 triệu euro), đường ống sẽ đi qua phía bắc bán đảo Sinai và có thể đi vào hoạt động trong vòng hai năm tới.
Yêu cầu xây dựng được đưa ra bởi Ai Cập, quốc gia có nhu cầu năng lượng rất lớn, trong bối cảnh căng thẳng về nguồn cung toàn cầu, Bộ Năng lượng Israel cho biết.
Việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt này, kết hợp với đường ống dẫn khí đốt dưới biển nối tới Ai Cập, sẽ cho phép Israel khẳng định vị trí chiến lược của mình trên thị trường năng lượng ở phía đông Địa Trung Hải.
Israel, đang khai thác hai mỏ ngoài biển, đã cung cấp cho Ai Cập khoảng 5 tỷ m3 khí đốt tự nhiên mỗi năm kể từ tháng 1 năm 2020. Khi đường ống mới đi vào vận hành, lượng cung này có thể tăng gấp đôi.
Việc cung cấp khí đốt của Israel tăng lên sẽ cho phép Ai Cập sản xuất nhiều điện hơn và tăng cường năng lực xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng sang châu Âu và châu Á.
Thành công của dự án này một phần phụ thuộc vào sự gia tăng sản lượng của Israel, về mặt lý thuyết sẽ tăng từ 5 tỷ m3 mỗi năm hiện nay lên 8 tỷ m3 vào năm 2023.
Nh.Thạch
AFP
-
Nga sẽ có nhiều lợi nhuận hơn khi bán khí đốt cho Trung Quốc hay cho châu Âu?
-
LNG của Mỹ tăng và căng thẳng địa chính trị giảm tác động lên giá khí đốt tự nhiên tại EU như thế nào?
-
Gazprom vận chuyển lô hàng LNG đầu tiên từ Portovaya đến châu Á
-
Gazprom kết nối các mạng lưới khí đốt phía đông và phía tây của Nga
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 25/4: Nỗi lo nhu cầu dầu suy yếu
- Hàn Quốc khánh thành kho nhập khẩu dầu khí mới
- Phân tích và dự báo tác động địa chính trị và chiến lược của OPEC tới thị trường dầu khí trong tương lai
- Ba Lan huỷ các giao dịch dầu mỏ với Venezuela
- Lưu vực Permian thống trị hoạt động M&A của Mỹ