Iraq có kế hoạch đấu thầu mỏ khí đốt Mansuria
Iraq hủy hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ để ký với Nga |
Iraq tăng cung dầu thô, hy vọng thị trường hồi phục |
Do bất ổn quân sự, chiến tranh với phiến quân IS, kế hoạch đưa vào khai thác năm 2015 đã không thực hiện được do tình trạng bất khả kháng. Giờ đây, khi tình hình đã ổn định, Iraq sẽ chọn đối tác cung cấp giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho hoạt động và phát triển mỏ khí lớn này. Gazprom Neft, Rosneft có nhiều khả năng trở thành nhà đầu tư tiềm năng tại khu vực này. Được biết, Gazprom Neft có thể nhận được cổ phần chi phối 51% trong dự án Mansuria nếu tham gia cùng với tập đoàn mẹ Gazprom.
Hiện nay, các công ty Nga như Gazprom Neft đang điều hành dự án Badra (30%) với trữ lượng khoảng 3 tỷ thùng dầu, Lukoil hiện diện ở 2 mỏ tây Qurna-2 và Eridu, Rosneft có chiến lược tăng cường sự hiện diện tại Iraq. Chính quyền nước này kỳ vọng sản lượng mỏ Mansuria sẽ đáp ứng được khoảng 13% nhu cầu khí nội địa.
Viễn Đông
- Giá dầu hôm nay (26/4): Dầu thô tăng trở lại
- Các nước EU đồng loạt rút khỏi Hiệp ước bảo vệ nhiên liệu hóa thạch
- Tin Thị trường: Nga bán khí đốt cho Trung Quốc với giá rẻ bất ngờ
- Doanh thu dầu khí tháng 4 của Nga tăng gấp đôi bất chấp bị trừng phạt
- Mỹ 'tiếp tục thắt chặt' các dự án năng lượng của Nga